10 con số đặc biệt trong ngày Chelsea đả bại Malmo trên đất Thụy Điển

Anh Tú
Nhờ bàn thắng duy nhất của Hakim Ziyech, Chelsea đã giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Vừa qua, Hakim Ziyech đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đả bại Malmo với tỷ số tối thiểu. Và bây giờ, hãy cùng nhau điểm qua những con số đặc biệt liên quan đến màn so tài này nhé:

10 con số đặc biệt trong ngày Chelsea đả bại Malmo trên đất Thụy Điển - Ảnh 1
29 - Kể từ khi Thomas Tuchel tiếp quản Chelsea hồi tháng 1, đại diện tây London đang là đội có nhiều lần giữ sạch lưới nhất tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (29). Thành tích này của họ lớn hơn các đội xếp sau ít nhất 9 lần. 

20 - Callum Hudson-Odoi là cầu thủ dưới 21 tuổi đầu tiên kiến tạo trong 2 trong 2 trận liên tiếp tại Champions League cho Chelsea.

8 - Hakim Ziyech hiện là cầu thủ Ma-rốc có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League. Anh ghi được 8 bàn, ngang với cựu cầu thủ từng khoác áo Arsenal - Marouane Chamakh.

20 - Dàn sao Chelsea có tới 20 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không trận này. Thống kê này của The Blues cao gấp 2 lần so với đội chủ nhà Malmo.

5 - Hakim Ziyech chẳng những là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong trận đấu này, anh còn là người có số lần tạo key pass nhiều nhất trên sân (5). 2 cái tên có thành tích cao thứ nhì là Ruben Loftus-Cheek (3) và Callum Hudson-Odoi (3).

31 - Số lần các cầu thủ Malmo phá bóng giải nguy lên tới 31 lần, cao gấp 5 lần Chelsea (6). Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ trận này, The Blues đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng Thụy Điển.

18 - Số tình huống cắt bóng mà các cầu thủ Malmo thực hiện là 18 lần, cao gấp 3 lần The Blues (6).

0 - Trận đấu vừa qua, Malmo có 4 pha dứt điểm nhưng không lần nào các cầu thủ đội chủ nhà có thể đưa bóng đi trúng khung thành. Điều này cũng có nghĩa là thủ môn Edouard Mendy chẳng cần phải làm việc trong suốt 90 phút. 

9 - Kai Havertz là người để mất bóng nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ góp mặt trong trận đấu này. Người có số lần mất bóng cao thứ nhì cũng là một ngôi sao bên phía đội khách và đó là Marcos Alonso (5).

10 con số đặc biệt trong ngày Chelsea đả bại Malmo trên đất Thụy Điển - Ảnh 2

7 - Malmo đã thua 7/8 lần đụng độ các đại diện nước Anh tại sân chơi châu lục. Lần duy nhất họ có được chiến thắng trước một CLB của xứ sương mù là trận đấu gặp Nottingham Forest vào 9/1995 tại UEFA Cup. Khi đó, Malmo thắng 2-1.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 con số đặc biệt trong ngày Chelsea đả bại Malmo trên đất Thụy Điển tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác