128 thiếu nhi tiêu biểu được đề cử Giải Kim Đồng

Chu Hải
Sáng 24/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức hội nghị xét chọn “Giải thưởng Kim Đồng” năm học 2024 – 2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dự và chủ trì hội nghị
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dự và chủ trì hội nghị

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng cao quý được Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh những đội viên và cán bộ chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tại hội nghị, anh Hoàng Thái Nam, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đã báo cáo tình hình hồ sơ đề cử xét trao giải thưởng năm học 2024 – 2025 trên cơ sở đề xuất từ Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Anh Hoàng Thái Namthông tin về tình hình hồ sơ đề cử xét trao giải thưởng
Anh Hoàng Thái Nam thông tin về tình hình hồ sơ đề cử xét trao giải thưởng

Năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận tổng cộng 128 hồ sơ đề cử từ 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An mỗi địa phương gửi 3 hồ sơ; 58 đơn vị gửi 2 hồ sơ; 1 đơn vị gửi 1 hồ sơ. Trong số này, có 115 bạn nhỏ là người dân tộc Kinh và 13 bạn đến từ các dân tộc thiểu số; 99 bạn là nữ và 29 bạn là nam.

Xét theo vai trò trong tổ chức Đội, có 75 bạn giữ chức vụ Liên đội trưởng, 28 bạn là Liên đội phó, 8 bạn là Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội, 8 bạn là Chi đội trưởng, 1 bạn là Chi đội phó và 8 bạn nhỏ là đội viên tiêu biểu.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng, thống nhất đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng cho 128 gương thiếu nhi tiêu biểu năm học 2024 – 2025. Đồng thời, lựa chọn những bạn có thành tích nổi bật nhất để đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen.

Phát biểu kết luận, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, quá trình xét chọn được thực hiện công tâm, trách nhiệm và khách quan. Những cá nhân được đề xuất trao thưởng đều là những tấm gương sáng trong học tập và công tác Đội. Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Kim Đồng sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 128 thiếu nhi tiêu biểu được đề cử Giải Kim Đồng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Ông Vũ Văn Tiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 6, TP. Hải Phòng

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, TP. Hải Phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường: Tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 23/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Hà Nội

Sáng 22/2, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn.