15 cụ bà ăn chơi đến thanh niên cũng phải "hít khói"

Phạm Quang Trường
Dù đã cao tuổi nhưng nói về độ trẻ trung và lạc quan thì chắc chắn những cụ bà này còn ăn đứt giới trẻ bây giờ.

Khi đã qua ngưỡng trung niên, bắt đầu được liệt vào nhóm người cao tuổi, những người bà đáng kính của chúng ta chỉ thích nép mình trong góc nhà và tận hưởng tuổi già thật lặng lẽ. Thế nhưng, 15 cụ bà này lại hoàn toàn trái ngược. Dù tuổi đã cao, tóc đã bạc nhưng họ vẫn vui tươi như gái tuổi đôi mươi. Không chỉ điệu đà tô son, họ còn đam mê nhảy múa và thử chơi những trò vô cùng mạo hiểm.

1. Phải năng tô son, trát phấn cho tinh thần thêm hưng phấn.

2. Nhìn là biết ngày trẻ bà từng cầm trịch đội đua xe của phố rồi.

3. Ai nói già thì tay chân vụng về thì ra đây nhìn bà chơi bóng nhé.

4. Phải đi chơi thôi không thì vơi hết năng lượng mấy đứa ơi.

5. Cú ném sấm sét của người bà khét tiếng nhất phường đây ạ.

6. Trẻ không kịp chơi thì già phải quẩy gấp đôi cho đã.

7. Sống vui, sống khỏe, sống trẻ mỗi ngày.

8. Nhìn già thế thôi chứ bảo chu môi thì bà giỏi lắm đấy.

9. Chỉ là ném bóng thôi mà, có cần căng thế không nhỉ?

10. Không bao giờ là quá muộn để chơi tàu lượn siêu tốc.

11. Cháu yêu cho tôi xin 500 music nào, đến giờ công chúa cần được nhảy múa rồi.

12. Vì tinh thần thể thao bất diệt thì chịu thiệt một tí cũng chẳng sao.

13. Đánh trống cho cuộc sống thêm vui nào.

14. Vừa đeo kính vừa thổi kèn thì hèn gì không chất?

15. Để mà nói về trình đọc rap thì Eminem tuổi gì mà so được với bà tôi?

Theo Trí Thức Trẻ

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 15 cụ bà ăn chơi đến thanh niên cũng phải "hít khói" tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.