16 khoảnh khắc cười ra nước mắt với trò tinh nghịch của các bé bi

vuhien
Những đứa trẻ luôn khiến các ông bố bà mẹ phải đau đầu với những trò nghịch ngợm tinh quái của chúng.

Nuôi con là một công việc tràn ngập niềm vui nhưng cũng không hề dễ dàng, bởi trẻ con có tâm tính rất thất thường và có trí tưởng tượng vô biên nên rất nhiều lúc các bậc cha mẹ cũng đến bó tay với các tiểu quỷ nhà mình.

1. Thề có cây kiếm đồ chơi này, em sẽ giải cứu cả thế giới.

2. Bí quyết võ công của chị, một đạp vỡ tan. 

3. Tối nay xác định ăn giấy thay cơm nhé em.

4. Ngủ làm gì khi chúng bạn nó thức để mà ra nông nỗi khóc dở mếu dở này.

5. Con gái con đứa dạng hết cả háng chẳng ý chẳng tứ gì thế này.

6. Con chỉ muốn hóa trang hù mọi người một chút thôi nhưng có vẻ con làm hơi quá.

7. Người ta bảo đồng tiền đi liền khúc ruột, thức ăn phải đi liền người mới an tâm được.

8. Con hơn cha là nhà có phúc, con trên cha là nhà đại phúc.

9. Không có phá hoại nhất chỉ có phá hoại hơn.

10. Bé tí mà đã đọc quyển này, hỏi sao mắt lờ đờ thế kia.

11. Nhà nghèo phải mặc quần của bố nên mới bi kịch thế này đây.

12. Đầu nặng hơn mông nên chẳng cần đẩy là tự động ngã.

13. Con ơi là con, vào nhà thờ vẽ quỷ thì chịu con rồi.

14. Thiên hạ đệ nhất trốn tìm đây rồi.

15. Muốn thức ăn tiêu nhanh là phải cắm mặt xuống đất.

16. Một phút dại dột cả đời lạc trôi, có xuống mà không có lên là thế này đây!

Theo Tri thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 16 khoảnh khắc cười ra nước mắt với trò tinh nghịch của các bé bi tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.