Vừa qua, tờ Daily Mail bất ngờ đưa tin khẳng định Tottenham Hotspur đã nhắm tới Dean Henderson của Man Utd. Huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là không muốn để thủ thành sinh năm 1997 rời đi. Tuy nhiên, bản thân thủ môn này lại có những lý do hoàn toàn chính đáng để chia xa Old Trafford.
Dean Henderson sẽ là số một nếu tới Tottenham
Mùa giải 2021/22 được cho sẽ trở thành chiến dịch chứng kiến sự thay đổi lớn nơi khung gỗ Man Utd, khi mà David de Gea sẽ phải nhường lại suất bắt chính cho Dean Henderson. Thế nhưng sau tất cả, cho đến giờ thủ môn 24 tuổi vẫn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong bối cảnh De Gea vẫn được tin tưởng và đang gồng gánh Man Utd bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Rất khó để Henderson đảo ngược tình thế nếu tiếp tục ở lại Old Trafford. Trong khi đó nếu cập bến Tottenham, không sớm thì muộn Dean Henderson cũng sẽ trở thành người gác đền số một. Lúc này hợp đồng của Hugo Lloris chỉ còn thời hạn đến tháng 6, còn huấn luyện viên Antonio Conte lại muốn Tottenham ký hợp đồng dài hạn với Henderson thay vì cố gắng đem anh về theo dạng cho mượn. Điều đó nói lên rằng nếu chuyển đến Tottenham ngay trong phiên chợ Đông này, không loại trừ khả năng Dean Henderson sẽ lập tức thay thế Lloris trở thành người gác đền số một trong khung gỗ của The Lilywhites.
Henderson cần thể hiện mình trong mắt huấn luyện viên Gareth Southgate
Việc được ra sân trong phần còn lại của mùa giải 2021/22 có ý nghĩa cực kỳ lớn với Dean Henderson, bởi trong năm nay vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar. Tại kỳ EURO 2020 diễn ra hồi mùa hè năm ngoái, người bắt chính cho đội tuyển Anh là Jordan Pickford. Thủ môn 27 tuổi đã thi đấu cực kỳ hay, đặc biệt là trong trận chung kết gặp đội tuyển Ý. Nếu Henderson muốn cạnh tranh với người đàn anh, vậy thì anh cần phải có cơ hội để thể hiện mình, và cơ hội ấy hiển nhiên sẽ chẳng thể xuất hiện nếu Henderson tiếp tục chôn chân tại Old Trafford.
Cơ hội tham dự Champions League mùa sau
Trong những mùa giải gần đây, Tottenham không còn giữ được vị thế giống như khi Mauricio Pochettino còn tại vị. Ở chiều ngược lại, sau mỗi kỳ chuyển nhượng thành công, Man Utd lại được kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu tại những đấu trường mình tham dự. Thế nhưng sau tất cả, kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ thì tình trạng của đại diện vùng tây bắc nước Anh nhìn chung vẫn trong trạng thái bất ổn. Đáng nói hơn, sự hỗn loạn này chưa biết bao giờ mới kết thúc.
Chính vì thế, thực tế cơ hội giành danh hiệu của hai đội hiện... thấp như nhau. Tuy nhiên với việc Tottenham đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên đẳng cấp như Antonio Conte, không loại trừ khả năng The Lilywhites sẽ lại được dự Champions League một cách đều đặn. Vì vậy nếu đến Tottenham, Dean Henderson sẽ có cơ hội ra sân tại Champions League ngay từ mùa sau. Còn với Man Utd, nếu cứ đá như hiện tại thì rất khó để họ đạt được mục tiêu top 4.