Tổ chức Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chu Hải
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-MTTW-BTT về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các hoạt động phát triển năng lực số năm 2026.

Kế hoạch do bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký ban hành, nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận các cấp, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân.

Các hoạt động được triển khai trong tháng 10 và tháng 11/2026, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đưa kiến thức và kỹ năng số đến với mọi người dân

Với tinh thần “Làm chủ tri thức số - Kiến tạo tương lai số”, phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới mục tiêu giúp người dân, ở mọi lứa tuổi và ngành nghề, có cơ hội tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong học tập, lao động và đời sống.

Theo kế hoạch, các hoạt động phổ cập kỹ năng số sẽ được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và người dân tại cộng đồng.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các ứng dụng số phục vụ học tập, làm việc và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến, phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin cũng được chú trọng. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp người dân, nhất là học sinh và người trẻ, sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm.

Để hỗ trợ việc học tập, MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống tài liệu, sổ tay hướng dẫn kỹ năng số dưới cả hình thức bản in và điện tử.

Các tài liệu dự kiến được cập nhật trên chuyên trang “Bình dân học vụ số”

Chuyên trang sẽ tổng hợp tài liệu, dữ liệu, sổ tay điện tử và hệ thống câu hỏi giải đáp, có tích hợp chatbot và trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức công nghệ.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam sẽ phát huy vai trò tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng đội ngũ nòng cốt có kỹ năng số để hỗ trợ cộng đồng, nhất là những người còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Ngày hội Mặt trận số: Không gian trải nghiệm công nghệ gần gũi, thiết thực

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch là tổ chức Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua không gian triển lãm “Mặt trận và công nghệ số”, kết hợp các hoạt động hướng dẫn, tập huấn và trải nghiệm công nghệ.

Theo kế hoạch, không gian triển lãm dự kiến có 5 nhóm gian hàng, giới thiệu những ứng dụng công nghệ gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Tại gian hàng Chính quyền số, người dân được tìm hiểu các nền tảng số dùng chung, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, chữ ký số và hồ sơ điện tử; đồng thời được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng.

Gian hàng Kinh tế số giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng sẽ được giới thiệu gắn với ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, gian hàng Xã hội số mang đến các trải nghiệm về thư viện số, học trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong giáo dục, y tế, du lịch và văn hóa. Đây là những nội dung gần gũi với học sinh, giúp các bạn hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ trong học tập và cuộc sống.

Đáng chú ý, gian hàng Công nghệ số và AI dự kiến trình diễn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như chatbot, trợ lý AI, công nghệ nhận diện hình ảnh và phân tích dữ liệu. Qua đó, người tham gia có cơ hội tìm hiểu những tiện ích mà AI mang lại trong giáo dục, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những trải nghiệm công nghệ, gian hàng An toàn thông tin sẽ hướng dẫn kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện hành vi lừa đảo trực tuyến. Các tình huống mô phỏng và trò chơi tương tác giúp người tham gia tiếp cận kiến thức an toàn số một cách trực quan, dễ hiểu.

Việc kết hợp Ngày hội Mặt trận số với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được kỳ vọng sẽ đưa các hoạt động chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng, tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm và ứng dụng những kiến thức đã học.

Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, MTTQ Việt Nam hướng tới xây dựng cộng đồng có kỹ năng số, khuyến khích mỗi người chủ động học tập, làm chủ công nghệ và thích ứng với sự phát triển của xã hội số.

Đối với học sinh, phong trào cũng mở ra thêm cơ hội tìm hiểu công nghệ, rèn luyện kỹ năng số, sử dụng AI hiệu quả và nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, góp phần hình thành thế hệ công dân số tự tin, có trách nhiệm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức Ngày hội Mặt trận số gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác quốc tế và những giải pháp kiến tạo tương lai giáo dục tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8-9/10/2026.

Kết nối yêu thương, chung tay vì trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Hà Nội bắn pháo hoa 15 phút vào ngày 10/10

Ngày 5/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hay kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn.