4 chàng trai làm nóng làng nhạc Việt những ngày cuối năm 2016

Nguyễn Nhật Linh
Hãy điểm mặt những anh chàng đã khiến dân tình "phát sốt" trong những ngày gần đây nhé!

Sơn Tùng M-TP

Cái tên Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ mất đi độ hot, mỗi lần anh chàng tung ra sản phẩm mới là ngay lập tức gây được sự chú ý lớn từ khán giả. MV "Lạc Trôi" ra mắt vào 0h ngày 1/1 là ca khúc đánh dấu bước đường hoạt động âm nhạc độc lập của Sơn Tùng.

Dù có nhiều tranh cãi trái chiều với muôn lời khen, chê nhưng không thể phủ nhận độ phủ sóng rộng khắp của "Lạc Trôi". Sau 8 ngày phát hành, MV đã đạt 28,2 triệu lượt xem trên Youtube, một con số đầy ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

"Lạc Trôi" không chỉ phá vỡ kỉ lục lượt xem nhiều nhất trong 1 ngày của ca khúc trước đó là "Chúng ta không thuộc về nhau" mà còn trở thành trào lưu mới trên các trang mạng xã hội từ các bài hát cover đến ảnh chế. Thậm chí đôi giày Sơn Tùng mang trong MV cũng liên tục cháy hàng.

Sản phẩm mới của giọng ca sinh năm 1994 được đánh giá là độc lạ, tạo hình cổ trang lung linh với những cảnh quay công phu và được đầu tư. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tạo hình cổ trang trong MV không liên quan đến bài hát và khó hiểu.

Soobin Hoàng Sơn

Sau thành công của ca khúc "Phía sau một cô gái", Soobin Hoàng Sơn vẫn luôn giữ được sức hút của mình. Mới đây, chàng trai gốc Hà thành tiếp tục chinh phục khán giả khi cho ra mắt ca khúc và MV mới mang tựa đề "Đi để trở về".

"Đi để trở về" là sản phẩm âm nhạc Tiên Cookie sáng tác riêng cho Soobin Hoàng Sơn. Không còn đóng khung bản thân với hình tượng buồn bã vì tình yêu nữa, bài hát mới với giai điệu vui tươi, bắt tai và mang ý nghĩa về cuộc sống của anh chàng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Hơn 7 triệu lượt xem sau 7 ngày ra mắt là thành tích đáng tự hào mà "Đi để trở về" đạt được.

MV được quay ở Đà Lạt với rất nhiều góc máy đẹp đến nao lòng mà chắc chắn ai đã từng đến đây có thể dễ dàng nhận ra. "Đi để trở về" là lời thúc giục những người con xa nhà hãy trở về đón Tết cùng gia đình khi những ngày xuân đang đến thật gần vì "Đi để trưởng thành và trân trọng hơn nơi mình luôn có thể trở về."

Cao Bá Hưng

Chàng trai 18 tuổi Cao Bá Hưng chinh phục các Huấn luyện viên khó tính của chương trình lẫn khán giả chương trình "Sing my Song" bởi tài năng độc đáo của mình.

Tại cuộc thi, với các sáng tác đáng chú ý như "Tương tư", "Kiều", Cao Bá Hưng luôn mang đến những giai điệu lạ tai, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại khi mặc áo dài cầm quạt và đọc rap cực ngầu lại còn khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn học vào bài hát.

Huấn luyện viên Lê Minh Sơn nhận xét về tài năng trẻ này: "Em là của quý của chương trình năm nay, rất hiếm có những tiết mục khiến cả chúng tôi cảm thấy sung sướng. Điều đặc biệt nữa là em còn trẻ, đang mày mò, định hình và theo tôi đây chính là con đường đi của em, cất lên tiếng nói thế hệ của em."

Chàng trai này là ngọn gió mới cho làng âm nhạc Việt khi không chỉ sáng tác từ năm 13 tuổi hay chơi nhiều nhạc cụ mà Cao Bá Hưng còn đóng góp vào thành công của nhiều ca khúc đình đám với vai trò hòa âm phối khi như "Thật bất ngờ" (Trúc Nhân), "Babie" (Đinh Hương)…

Ưng Đại Vệ

Tuy đã dừng cuộc chơi ở tập 7 "Sing My Song" nhưng ông bố 1 con Ưng Đại Vệ vẫn đủ thời gian làm khán giả xúc động với "Lời tự sự" - ca khúc đánh dấu sự quay trở lại showbiz của anh sau 1 thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Dù các Huấn luyện viên đánh giá anh không có nhiều bức phá trong phong cách âm nhạc nhưng Ưng Đại Vệ luôn tạo được nhiều cảm xúc với những bài hát của mình bằng chất giọng ngọt ngào, lời bài hát đầy ý nghĩa.

Anh chia sẻ lý do anh trở lại với nghệ thuật sau 4 năm đầy sóng gió là vì cô con gái nhỏ của mình, nhất là khi thấy con nhảy múa hay ca hát thì nỗi nhớ nghề lại tăng cao. Ưng Đại Vệ muốn đứng trên sân khấu để thỏa mãn đam mê và mang lại cuộc sống tốt hơn cho con.

Ưng Đại Vệ là thí sinh được yêu thích nhất trong hệ thống bình chọn của chương trình "Sing My Song". Dù trở lại không quá ồn ào nhưng chính sự ủng hộ từ người hâm mộ có lẽ đã là 1 thành công với Ưng Đại Vệ và làng nhạc Việt sẽ có thêm màu sắc lãng mạn bởi chàng ca sĩ điển trai này.

Theo tiin

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 4 chàng trai làm nóng làng nhạc Việt những ngày cuối năm 2016 tại chuyên mục Nhạc của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhạc khác