Mono đưa cố đô Huế vào MV mới

PV
Sáng 19/6, Mono chính thức phát hành MV "Công tử văn thơ", ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ hai dự kiến ra mắt trong năm nay. Sau khoảng thời gian khá im ắng với các sản phẩm cá nhân, màn tái xuất của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc toàn bộ MV được ghi hình tại Huế. Trong đó, Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành Huế, biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn trở thành bối cảnh trung tâm xuyên suốt tác phẩm. Đây cũng là một trong số ít sản phẩm nghệ thuật được cấp phép ghi hình tại khu vực di sản mang tính biểu tượng và tôn nghiêm bậc nhất của cố đô.

Hình ảnh của Mono trong
Hình ảnh của Mono trong "Công tử văn thơ". Ảnh: Ekip thực hiện MV.

Từ những cánh đồng ngoại ô đến không gian Đại nội, MV dẫn dắt khán giả qua hàng loạt hình ảnh đậm dấu ấn Huế như các gian phòng gỗ chạm trổ tinh xảo, hành lang son đỏ, cổng vàng điện ngọc, nhạc cụ dân tộc, những bộ áo dài nhiều màu sắc và kiến trúc cung đình đặc trưng. Tất cả được xử lý bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa nét cổ kính và tinh thần trình diễn đương đại.

Công tử văn thơ do Mono sáng tác, kết hợp màu sắc âm nhạc dân gian và đương đại. Về lý do chọn Huế làm bối cảnh chính, ca sĩ cho biết, hy vọng người trẻ cảm nhận được nét đẹp văn hóa các vùng miền.

Êkíp đầu tư trang phục cho Mono gồm blazer thêu hoa mẫu đơn, áo gấm họa tiết cây trúc. Các đạo cụ như đèn lồng, đàn nguyệt, tỳ bà xuất hiện trong các khung hình để thể hiện chất âm nhạc dân gian. Mono còn lồng ghép các hình ảnh để nói về chặng đường làm nghề. Theo anh, hình ảnh ngựa phi qua cánh đồng mang ý nghĩa không ngừng chinh phục thử thách. Cuối bài hát, ca sĩ đưa vào con thuyền với ngụ ý trải qua khó khăn, điều mỗi người mong ước nhất là tìm về nhà - bến đỗ bình yên.

Hình ảnh Ngọ môn xuất hiện ở đầu MV.
Hình ảnh Ngọ môn xuất hiện ở đầu MV. Ảnh: Ekip thực hiện MV.

Nữ chính trong MV - Á hậu Châu Anh - cho biết có nhiều cảm xúc khi lần đầu đóng MV của Mono. Người đẹp từng sống ở Huế nhiều tuần trong thời gian thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Đại Nội Huế là trung tâm của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1993. Được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, nơi đây từng là trung tâm hành chính, chính trị và sinh hoạt của hoàng gia trong suốt hơn 140 năm. Trong đó, Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng thành, được xây dựng năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng.

Với kiến trúc đồ sộ gồm phần đài hình chữ U bằng đá và lầu Ngũ Phụng phía trên, Ngọ Môn không chỉ là biểu tượng nổi tiếng nhất của Đại Nội Huế mà còn được xem là một trong những công trình kiến trúc cung đình tiêu biểu của Việt Nam. Ngày nay, đây là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến cố đô, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của Huế.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mono đưa cố đô Huế vào MV mới tại chuyên mục Nhạc của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhạc khác

Nhóm nhạc BTS - "Những chàng trai quê đến từ Hàn Quốc"

Nhóm nhạc đình đám BTS vừa khiến người hâm mộ trên toàn thế giới háo hức khi chính thức tung trailer phim tài liệu "BTS: The Return". Bộ phim ghi lại hành trình thực hiện album phòng thu thứ 5 mang tên "Arirang", đồng thời hé lộ nhiều suy nghĩ của các thành viên trước thềm tái xuất.