5 tuổi lên sóng Ở nhà chủ nhật, 12 năm sau chàng trai năm ấy giành vòng nguyệt quế Olympia

Thu Trà
Trước khi trở thành 1 trong 4 nhà leo núi, năm Hoàng Xuân Tuấn Anh từng xuất hiện trong chương trình Ở nhà chủ nhật với vai trò khách mời đặc biệt.

Năm 2002, Hoàng Xuân Tuấn Anh 5 tuổi ở Hà Nội, cùng bố mẹ tham gia chương trình "Ai là chủ nhật". Ở phần giới thiệu cậu bạn khiến mọi người ai nếu đều lụi tim và quá dễ thương. Giọng còn hơi run vì đứng trước đám đông, Tuấn Anh thỏ thẻ nói về bản thân: "Cháu tên là Hoàng Xuân Tuấn Anh. Năm nay cháu 5 tuổi. Sở thích của cháu là xem hoạt hình và tập võ".

Từ khách mời “Ở nhà chủ nhật” đến thí sinh giành vòng nguyệt quế Olympia sau 12 năm, nam sinh đẹp trai rạng ngời, còn học cực giỏi! - Ảnh 1
Tuấn Anh thời đi thi "Ở nhà chủ nhật".

Điều đặc biệt là, sau 12 năm, từ khán giả, Tuấn Anh đã trở thành thí sinh của một sân chơi trí tuệ đặc biệt "Đường lên đỉnh Olympia".

Thời điểm đi thi Olympia, Tuấn Anh đang là học sinh của trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tham gia vòng thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2, Tuấn Anh đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh khác để giành vòng nguyệt quế với số điểm 235.

Từ khách mời “Ở nhà chủ nhật” đến thí sinh giành vòng nguyệt quế Olympia sau 12 năm, nam sinh đẹp trai rạng ngời, còn học cực giỏi! - Ảnh 2
Tuấn Anh vô địch vòng thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15.

Với thành tích này, cậu bạn thẳng tiến vào vòng thi Tháng 2 - Quý 2. Tuy nhiên ở vòng thi tháng, Tuấn Anh chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Cậu bạn kém người dẫn đầu Nguyễn Quang Anh (THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế) 100 điểm. Dù vậy, màn thể hiện của nam sinh THPT Yên Hòa cũng ghi nhiều dấu ấn.

Từ khách mời “Ở nhà chủ nhật” đến thí sinh giành vòng nguyệt quế Olympia sau 12 năm, nam sinh đẹp trai rạng ngời, còn học cực giỏi! - Ảnh 4
Tuấn Anh về nhì trong vòng thi tháng Đường lên đỉnh Olympia.

Từ thí sinh "Ở nhà chủ nhật" đến thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia", Hoàng Xuân Tuấn Anh đã có sự lột xác ngoạn mục. Thay đổi lớn nhất ở chàng trai này đó là ngoại hình, không còn hình ảnh một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu như trên sóng truyền hình quốc gia nữa, giờ đây, anh chàng đã cao lớn và trông vô cùng điển trai, thư sinh. Có lẽ chính chương trình Olympia cũng rất thích thú với điều này nên cách đây không lâu đã chia sẻ lại đoạn clip ghi lại hành trình đặc biệt của Tuấn Anh. Đoạn clip sau đó nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận của cư dân mạng.

Từ khách mời “Ở nhà chủ nhật” đến thí sinh giành vòng nguyệt quế Olympia sau 12 năm, nam sinh đẹp trai rạng ngời, còn học cực giỏi! - Ảnh 5
Sau Khi tốt nghiệp THPT Tuấn Anh theo học 1 trường ĐH tại Vương quốc Bỉ.

Được biết sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn Anh từng theo học tại trường KU Leuven. Đây là một viện đại học tại thành phố Leuven, thuộc tỉnh Vlaams-Brabant ở vùng Flanders của Bỉ. Viện đại học này tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, và phục vụ cho các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nhân văn, y khoa, luật, kinh doanh, và khoa học xã hội.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 5 tuổi lên sóng Ở nhà chủ nhật, 12 năm sau chàng trai năm ấy giành vòng nguyệt quế Olympia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này