9 ngôi sao nhạt nhòa tại Chelsea nhưng về sau lại 'lên như diều': Bruyne, Salah và những ai?

Anh Tú
Cùng thieunien.vn điểm qua những ngôi sao đã có một trang mới trong sự nghiệp sau khi rời Chelsea.

Nathan Ake

5 năm khoác áo Chelsea, Nathan Ake chỉ được ra sân vỏn vẹn 7 lần tại Premier League. Năm 2017, anh bị bán cho Bournemouth với mức giá 20 triệu bảng. Tại đây, anh thể hiện được tài năng của mình để rồi được các tuyển trạch viên của Man City để mắt và chiêu mộ vào năm 2020.

Patrick Bamford

Giống như nhiều cầu thủ khác, Patrick Bamford bị cho mượn khắp nơi trong quãng thời gian khoác áo Chelsea. Đến năm 2017, anh được bán cho Middlesbrough trước khi chuyển tới Leeds United vào năm 2018. Và có lẽ chỉ đến khi được làm việc với huấn luyện Marcelo Bielsa, Bamford mới tìm được niềm vui chơi bóng thực sự.

Kevin De Bruyne

Nếu không rời Chelsea, có lẽ Kevin de Bruyne sẽ không thể trở thành một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới như ngày nay. Sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Wolfsburg, anh đầu quân cho Man City và là một trong những nhân tố quan trọng nhất dưới triều đại Pep Guardiola.

Lassana Diarra

Lassana được huấn luyện viên Jose Mourinho mang về Stamford Bridge hồi 2005, nhưng tiền vệ này không thể hiện được gì nhiều tại Chelsea. 3 mùa giải khoác áo The Blues, anh chỉ có 13 lần được ra sân ở Premier League. Thế nhưng về sau khi chơi bóng cho Portsmouth, anh lại tỏa sáng và có cơ hội trở thành một nhân tố tương đối quan trọng tại Real Madrid sau đó.

Radamel Falcao

Radamel Falcao là một bản hợp đồng thất bại của Chelsea, nhưng sau khi chia tay đội bóng áo xanh, anh đã thăng hoa rực rỡ trong màu áo đội bóng cũ AS Monaco. Đáng chú ý, phong độ chói sáng mà Falcao thể hiện đã góp phần giúp đội bóng Công quốc lên ngôi tại Ligue 1 mùa giải 2016/17.

Thorgan Hazard

So với Eden Hazard, Thorgan Hazard có một sự nghiệp quá đỗi mờ nhạt trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên khi đến Đức, 'Hazard em' bắt đầu từng bước thể hiện được tài năng của mình tại Borussia Monchengladbach cũng như là Borussia Dortmund.

Tariq Lamptey

Tariq Lamptey là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea với 11 năm ăn tập ở tây London. Tuy nhiên, anh không có cơ hội để thể hiện mình ở đây và phải gia nhập Brighton vào 1/2020. Những tưởng đây là một bước lùi trong sự nghiệp của anh chàng, thế nhưng ở sân American Express Community, anh lại cho thấy được tiềm năng của mình và được đánh giá là một trong những sao trẻ đáng xem nhất tại Premier League.

Mohamed Salah

Giống như Kevin de Bruyne, Salah cũng là một trường hợp mà các cổ động viên Chelsea luôn cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về. Sau khi rời Chelsea, Salah thi đấu ấn tượng trong màu áo AS Roma để rồi được Liverpool chiêu mộ với mức giá 42 triệu euro. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klopp, Salah càng được nâng tầm hơn nữa và hiện đang là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất hành tinh.

Romelu Lukaku

Dù đang không có phong độ tốt và từng có quãng thời gian không thực sự đáng nhớ tại Man Utd, thế nhưng Lukaku vẫn được xem là một tiền đạo hạng A của làng túc cầu. Tài năng mà Lukaku sở hữu là không cần bàn cãi, thế nhưng rõ ràng nếu cứ ở lại Chelsea, anh sẽ chẳng thể có được tất cả những gì mình đang sở hữu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 9 ngôi sao nhạt nhòa tại Chelsea nhưng về sau lại 'lên như diều': Bruyne, Salah và những ai? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.