Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra ngày 23/10 tại Nhật Bản, bên lề Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cuộc họp do ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), kiêm Trưởng Ban Thi đấu AFF, chủ trì.
Theo kế hoạch, Giải U23 Đông Nam Á lần thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 7/2027, khoảng một tháng sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc.
U23 Việt Nam đang là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu với ba lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2022, 2023 và 2025, lần lượt dưới sự dẫn dắt của các HLV Đinh Thế Nam, Hoàng Anh Tuấn và Kim Sang-sik.
Việc trở thành chủ nhà năm 2027 mang đến cơ hội để U23 Việt Nam hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp, đồng thời giúp người hâm mộ trong nước trực tiếp cổ vũ đội tuyển tại sân chơi khu vực.
Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan năm 2005. Các kỳ tiếp theo lần lượt diễn ra tại Campuchia năm 2019 và 2022, Thái Lan năm 2023 và Indonesia năm 2025.
Ở kỳ giải gần nhất, 10 đội tuyển tham dự được chia thành ba bảng, thi đấu trên hai sân vận động tại Indonesia.
Theo VFF, việc AFF lựa chọn Việt Nam đăng cai giải đấu là sự ghi nhận đối với kinh nghiệm tổ chức, điều hành các sự kiện bóng đá quốc tế cũng như điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu.
Trong những năm qua, Việt Nam đã đăng cai nhiều giải bóng đá khu vực và châu lục. Gần đây nhất, năm 2025, Việt Nam tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tại Hải Phòng và Phú Thọ, cùng Giải U19 nữ Đông Nam Á tại TP.HCM.
Trước đó, Việt Nam cũng tổ chức các môn bóng đá và futsal tại SEA Games 31 năm 2022, đồng thời thường xuyên đăng cai các bảng đấu vòng loại châu Á và những trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia.
Đáng chú ý, năm 2007, Việt Nam là một trong bốn quốc gia đồng đăng cai Asian Cup, cùng Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng bảng trên sân nhà và lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải đấu.
Việc đăng cai Giải U23 Đông Nam Á 2027 tiếp tục mang đến cơ hội để bóng đá Việt Nam nâng cao chất lượng tổ chức các giải đấu quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ trẻ thi đấu và tích lũy kinh nghiệm trước sự cổ vũ của khán giả nhà.










