Bruce Buck là một luật sư người Mỹ, từng học ở Đại học Colgate, Trường Luật Đại học Columbia. Ông hâm mộ Chelsea từ khi đặt chân tới London cách đây 39 năm. Buck là cổ đông cua CLB Chelsea dưới thời cựu Chủ tịch Ken Bates trước khi chuyên qua tay của Abramovich vào mùa hè năm 2003.
Từ tháng 3/2004, Bruce Buck nắm vị trí Chủ tịch Chelsea và đạt được nhiều thành tích đáng kể như 5 nầm vô địch Ngoại hạng Anh, 2 lần vô địch Champions League và 2 Europa League.
Buck là người đứng ra thành lập Quỹ tín thác những cựu cầu thủ của Chelsea, giúp các thành viên cũ của CLB về vấn đề y tế và tài chính. Năm 2009, ông được The Law đánh giá là một trong những luật sư giỏi nhất nước Anh.
Ngoài Chủ tịch Bruce Bruce ra, 5 cái tên khác trong Ủy ban điều hành Quỹ từ thiện Chelsea bao gồm: John Devine, Paul Ramos, Piara Powar, Emma Hayes, Hugh Robertson.
Hugh Robertson được coi là người có tiếng tăm nhất trong số 6 người thay thế Abramovich, tất nhiên không phải vì bóng đá. Ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Anh và từng là Bộ trưởng Thể thao và Xã hội dân sự Anh. Robertson có mặt trong Hội đồng quản trị sân Stamford Bridge từ năm 2016.
Emma Hayes là HLV trưởng đội nữ của Chelsea từ 2012, giúp đội bóng đoạt cú đúp danh hiệu FA Cup và VĐQG năm 2015. Bà cũng từng là trợ lý HLV đội nữ của Arsenal, cùng nửa đỏ thành London đoạt 11 danh hiệu và nhận Huân chương MBE của Hoàng gia Anh năm 2016.
Piara Powar là Giám đốc điều hành mạng lưới chống phân biệt đối xử và hòa nhập xa hội. Tổ chức này viết tắt là FARE, chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến việc bất bình đẳng trong bóng đá.
Paul Ramos đứng đầu bộ phận tài chính của Chelsea, và đã gắn bó với đội bóng hơn 20 năm. Vào đầu 2018, ông trở thành Giám đốc CLB Chelsea
John Devine là cầu thủ bóng đá và vận động viên đua xe đạp nghiệp dư. Ông còn là Trưởng nhóm Thể thao tại công ty Luật Muckle LLP, từng tư vấn cho nhiều CLB ở Premier League về phương pháp thúc đẩy giáo dục và thể thao cộng đồng.
Hôm 26/2 vừa qua, Abramovich đã ủy quyền chăm sóc và trông coi CLB cho Ủy ban điều hành của Quỹ từ thiện Chelsea. Sở dĩ ông làm vậy bởi ảnh hưởng của mẫu thuẫn chính trị giữa Nga và Ukraine, Nato - trong đó có Anh. Thành viên của Đảng Lao động đối lập Chris Bryant cho rằng Abramovich không được phép sở hữu một đội bóng tại Anh.