Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife (New York - New Jersey) không chỉ xác định nhà vô địch mới mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên, FIFA sẽ trao nhẫn vô địch cho đội đăng quang.
Theo FIFA, bộ sưu tập nhẫn phiên bản giới hạn gồm 2.026 chiếc, lấy cảm hứng từ năm tổ chức giải đấu. Trong đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội vô địch, còn 1.996 chiếc được phát hành dưới dạng sản phẩm chính thức để người hâm mộ có thể sưu tầm.
Một mặt của chiếc nhẫn được khắc hình cúp vàng World Cup, mặt còn lại sẽ mang thiết kế riêng của đội tuyển vô địch. Mỗi chiếc đều có số thứ tự riêng, được chế tác theo kích cỡ của từng người nhận và đi kèm giấy chứng nhận chính hãng.
Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và HLV trưởng đội vô địch sẽ nhận những chiếc nhẫn tượng trưng trong lễ trao giải. Sau đó, FIFA sẽ hoàn thiện toàn bộ 30 chiếc theo thông số cá nhân của từng thành viên trước khi trao chính thức.
Việc bổ sung nhẫn vô địch được xem là cách FIFA tiếp thu một truyền thống lâu đời của thể thao Bắc Mỹ.
Tại các giải đấu như NBA, NFL, MLB hay NHL, đội vô địch đều được trao những chiếc nhẫn chế tác riêng bên cạnh chiếc cúp. Không chỉ cầu thủ, ban huấn luyện và nhiều thành viên của đội bóng cũng nhận được món quà này như một kỷ vật ghi dấu thành tích.
Khác với huy chương được trao ngay sau trận đấu, nhẫn vô địch thường được thiết kế trong nhiều tháng, khắc tên, số áo, logo đội bóng cùng những dấu ấn của mùa giải. NBA từng mô tả những chiếc nhẫn là cách lưu giữ "câu chuyện của cả mùa giải", ghi lại hành trình và bản sắc của nhà vô địch.
Ở các giải thể thao Mỹ, lễ trao nhẫn (Ring Night) cũng là một nghi thức đặc biệt. Sự kiện thường diễn ra trước trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, khi đội đương kim vô địch nhận nhẫn và chính thức mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương.
Không chỉ lần đầu trao nhẫn vô địch, FIFA cũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp (Halftime Show) ở trận chung kết World Cup 2026, lấy cảm hứng từ Super Bowl.
Chương trình dự kiến kéo dài khoảng 11 phút với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy cùng dàn hợp xướng PS22 Chorus và các nhân vật của Sesame Street, The Muppets. Buổi biểu diễn do Global Citizen phối hợp với FIFA thực hiện, dưới sự cố vấn sáng tạo của Chris Martin (Coldplay).
Theo FIFA, Halftime Show còn nhằm gây quỹ cho FIFA Global Citizen Education Fund, sáng kiến hướng tới mục tiêu huy động 100 triệu USD để hỗ trợ giáo dục và tạo cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới. Mỗi vé bán ra tại World Cup 2026 sẽ đóng góp 1 USD cho quỹ này.
Việc bổ sung nhẫn vô địch và chương trình biểu diễn giữa hiệp cho thấy FIFA đang đưa nhiều nét văn hóa thể thao đặc trưng của Bắc Mỹ vào kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.











