AFF Cup 2020: Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hãnh diện khi đội nhà cầm hòa ĐT Việt Nam

Đức Tuấn
Giành 1 điểm trước ĐT Việt Nam, các học trò HLV Shin Tae Yong đã khiến Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cảm thấy hân hoan.

Trận hòa với ĐT Việt Nam hôm 15/12 không khác gì một chiến thắng với các học trò của HLV Shin Tae Yong.

Nên nhớ, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang là đội tuyển duy nhất tới từ Đông Nam Á còn góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đồng thời, "Rồng Vàng" cũng đang là đương kim vô địch AFF Cup và sở hữu mạch trận bất bại với mọi đối thủ trong khu vực. Việc ĐT Indonesia thủ hòa một đội bóng từng hủy diệt họ 0-4 ở vòng loại thứ 2 World Cup đã khiến sếp bóng đá nước này vô cùng tự hào.

AFF Cup 2020: Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hãnh diện khi đội nhà cầm hòa ĐT Việt Nam - Ảnh 2
ĐT Việt Nam dù có nhiều pha vây hãm khung thành ĐT Indonesia nhưng bất lực trong việc ghi bàn.

Trả lời báo chí, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan ngợi khen các cầu thủ: "Màn trình diễn của những chàng trai này thật đáng nể. Tôi đã xem trực tiếp trận đấu này với Bộ trưởng thể thao Zainudin Amali. Chúng tôi hãnh diện khi chứng kiến tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ. Họ đã chiến đấu tới những phút cuối cùng để bảo toàn tỷ số. Tôi rất tự hào về các cầu thủ vì màn trình diễn này".

Về phần Phó Chủ tịch Iwan Budianto, quan chức này cũng tin tưởng đoàn quân do HLV Shin Tae Yong dẫn dắt đủ khả năng để góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2020: "Phong độ của cả đội đang dần được cải thiện. Tôi hoàn toàn tin tưởng đội tuyển của chúng ta sẽ giành vé lọt vào chung kết AFF Cup 2020".

AFF Cup 2020: Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hãnh diện khi đội nhà cầm hòa ĐT Việt Nam - Ảnh 1
ĐT Indonesia sáng cửa đi tiếp sau trận hòa với nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Sau 3 lượt trận ở bảng B, cuộc đua giành tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 chỉ còn là sự cạnh tranh của 3 cái tên: ĐT Indonesia (7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +6), ĐT Việt Nam (7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5), ĐT Malaysia (6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3).

Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là ĐT Malaysia ở lượt trận cuối cùng. Một kết quả hòa nữa sẽ giúp thầy trò HLV Shin Tae Yong lọt tới Bán kết với 8 điểm, hơn ĐT Malaysia 1 điểm. Tuy vậy, nỗ lực thắng đậm đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ giúp "Garuda" có thể đi tiếp với vị trí số 1 trên BXH.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2020: Chủ tịch LĐBĐ Indonesia hãnh diện khi đội nhà cầm hòa ĐT Việt Nam tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác