AFF Cup 2020: Thủ thành Kawin rút lui, ĐT Thái Lan gặp khó khi bổ sung thêm quân số

Đức Tuấn
Việc thủ thành Kawin Thamsatchanan chia tay ĐT Thái Lan vì lý do gia đình đã khiến lực lượng "Voi chiến" bị ảnh hưởng.

Nguồn tin từ truyền thông Thái Lan, thủ thành Kawin Thamsatchanan đã kết thúc hành trình ở AFF Cup 2020 với lý do phải trở về quê nhà vì chuyện gia đình. Để bổ sung người thay thế, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam đã đề nghị với Ban tổ chức AFF Cup 2 nhân sự thay thế là Worawut Srisupha và Patiwat Khammai.

AFF Cup 2020: Thủ thành Kawin rút lui, ĐT Thái Lan gặp khó khi bổ sung thêm quân số - Ảnh 1
Thủ thành Kawin Thamsatchanan đã kết thúc hành trình ở AFF Cup 2020 vì lý do cá nhân.

Thế nhưng yêu cầu này của "Voi chiến" đã bị khước từ vì lý do... quy định không cho phép. Được biết, động thái ĐT Thái Lan thay đổi thủ môn diễn ra trong bối cảnh mà thời hạn đăng ký cầu thủ đã kết thúc. Với việc không có được sự phục vụ của thủ môn từng có giá chuyển nhượng lên tới 1,25 triệu euro, HLV Mano Polking chỉ còn 2 lựa chọn ở vị trí thủ môn là Chatchai Budprom và Siwarak Tedsungnoen trên hành trình giành lấy ngôi vương AFF Cup 2020.

Việc thiệt hại về quân số dĩ nhiên đã khiến người hâm mộ xứ chùa vàng lo lắng. Bởi AFF Cup là giải đấu đang diễn ra mà dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Các đội tuyển cần phải có lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho những tình huống xấu bất ngờ xảy đến. Về phần các đối thủ cạnh tranh chức vô địch với ĐT Thái Lan như các đổi tuyển Việt Nam, Singapore, Indonesia đều đưa vào danh sách tới 4 thủ môn. 

AFF Cup 2020: Thủ thành Kawin rút lui, ĐT Thái Lan gặp khó khi bổ sung thêm quân số - Ảnh 1
Teerasil Dangda đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup với 19 pha lập công.

Nhưng dù gặp khó khăn ở khía cạnh nhân sự, ĐT Thái Lan vẫn giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu thứ 3 của họ ở AFF Cup 2020. Đây là trận đấu chứng kiến sự tỏa sáng của Teerasil Dangda với cú đúp bàn thắng. Thủ môn được HLV Mano Polking tin dùng ở trận này là Chatchai.

Với kết quả trên, "Voi chiến" đã giành 9 điểm sau 3 lượt trận và chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2020. ĐT Việt Nam cũng có thể đi tiếp với kịch bản tương tự nếu đánh bại ĐT Indonesia vào ngày 15/12 tới đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2020: Thủ thành Kawin rút lui, ĐT Thái Lan gặp khó khi bổ sung thêm quân số tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác