AFF Cup 2020: Xác định 2 đội tuyển chính thức bị loại dù vòng bảng chưa kết thúc

Đức Tuấn
Sau 3 loạt trận vòng bảng AFF Cup 2020, người hâm mộ đã xác định được 2 đội tuyển không còn cơ hội đi tiếp tới Bán kết.

Chiều 12/12 vừa qua, ĐT Lào đã kết thúc trận đấu thứ 3 của họ ở AFF Cup 2020 với đối thủ là Indonesia. Dù đã rất nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Vengadasalam Selvaraj đã thảm bại với tỷ số đậm 1-5. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của ĐT Lào ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần này.

Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc đại diện của xứ sở Triệu voi chính thức bị loại dù vòng bảng chưa kết thúc. Hành trình của ĐT Lào ở AFF Cup 2020 bắt đầu bằng trận thua 0-2 trước nhà ĐKVĐ là ĐT Việt Nam. Sau đó, Billy Ketkeophomphone và các đồng đội thua 0-4 trước ĐT Malaysia trước khi thua tâm phục khẩu phục 1-5 bởi Indonesia. Tổng cộng, ĐT Lào đã thủng lưới 11 lần và chỉ có 1 bàn thắng sau 3 trận.

AFF Cup 2020: Xác định 2 đội tuyển chính thức bị loại dù vòng bảng chưa kết thúc - Ảnh 3
Đội bóng xứ triệu voi đang đứng cuối bảng B sau 3 lượt trận.

Thành tích này đẩy đội bóng xứ sở triệu voi xếp bét bảng B. Khoảng cách giữa họ với 2 đội đầu bảng đã lên tới 6 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận. Trận đấu với ĐT Campuchia vì thế chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với Billy Ketkeophomphone và các đồng đội.

Chung cảnh ngộ với ĐT Lào là ĐT Timor Leste. Đội bóng này hiện xếp cuối bảng A sau khi trắng tay ở cả 3 lượt trận và thủng lưới tới 11 bàn. Hành trình của họ ở AFF Cup 2020 khởi đầu bằng trận thua 0-2 trước ĐT Thái Lan, kế đó là thất bại 0-2 trước ĐT Myanmar và gần nhất là trận thua tan nát 0-7 trước ĐT Philippines. Do đó, màn đụng độ với chủ nhà Singapore vào ngày 14/12 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với ĐT Timor Leste.

AFF Cup 2020: Xác định 2 đội tuyển chính thức bị loại dù vòng bảng chưa kết thúc - Ảnh 2
Ba trận thua liên tiếp khiến ĐT Timor Leste chính thức bị loại.

Về phần những ứng cử viên giành vé đi tiếp, bảng A đang chứng kiến màn đua tranh song mã giữa chủ nhà Singapore và ĐT Thái Lan khi cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận. Nếu cả 2 cùng thắng ở loạt trận thứ 3 bảng A thì họ đều giành vé đi tiếp. Trận đấu cuối cùng giữa hai đội (18/12) chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Trong khi đó ở bảng B, 2 vé đi tiếp đang là cuộc cạnh tranh của 3 ứng viên gồm ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia và ĐT Indonesia. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang có lợi thế lớn nhất sau khi đánh bại 3-0 Malaysia. Nếu tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ở cuộc đụng độ với ĐT Indonesia vào ngày 15/12 thì "Rồng Vàng" đương nhiên sẽ đi tiếp sớm 1 lượt trận.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2020: Xác định 2 đội tuyển chính thức bị loại dù vòng bảng chưa kết thúc tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác