Bà cụ 81 tuổi Singapore chơi nhạc rock

Đinh Mai
Bà Mary Ho, người Singapore, bắt đầu học chơi ghita điện khi đã bước sang tuổi 60.

Bà Mary Ho

Bà Mary Ho, năm nay 81 tuổi, là minh chứng cho việc không bao giờ quá muộn để học những thứ mới và tuổi tác chỉ là một con số, BBC đưa tin. Bà sắp có màn trình diễn trước hàng nghìn người tại lễ diễu hành nhân quốc khánh Singapore trong tháng này.

"Khi chơi ghita, nói thật, tôi có cảm giác như một mình một cõi vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc, thư giãn và cuộc đời thật đẹp", nghệ sĩ chơi ghita điện cao tuổi nói. 

Ngoài ghita điện, bà Ho còn biết chơi cả trống và đàn organ keyboard. Thần tượng của bà là Carlos Santana, một ca sĩ nhạc rock và nghệ sĩ ghita người Mỹ gốc Mexico đoạt giải Grammy. Niềm đam mê với ghita điện đã cho bà cơ hội được gặp gỡ thần tượng của mình.

"Mọi thứ khởi đầu không hề dễ dàng vì tôi không biết đọc nốt nhạc, cũng chưa bao giờ cầm đàn ghita bao giờ. Nên tôi chỉ có cách là tập luyện, tập luyện và tập luyện cho đến khi các ngón tay bật máu", bà chia sẻ.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bà cụ 81 tuổi Singapore chơi nhạc rock tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.