Bạn biết gì về 6 chàng "Hwarang" đang làm mưa làm gió màn ảnh Hàn?

Thiều Thu Quỳnh
Bộ phim cổ trang cuối cùng của năm 2016 “Hwarang: The Beginning” đang gây bão màn ảnh bởi dàn trai đẹp nổi tiếng "đốn tim" hàng triệu fan nữ.

"Hwarang: The Beginning" kể về câu chuyện của các chiến binh - những người bảo vệ vương quốc Silla (1500 năm trước). Đội quân Hwarang được thành lập dưới thời kỳ này là những mãnh tướng và kỳ tài có chí lớn, hoài bão vẫy vùng thiên hạ, chấp nhận vào sinh ra tử để bảo vệ lý tưởng của thời đại.

Đây là lần thứ hai đội quân Hwarang lên sóng truyền hình Hàn Quốc, sau bộ phim “Nữ Hoàng Seon Deok” cách đây 7 năm.

Cái tên Hwarang (Hoa Lang) có nghĩa là "những chàng trai đẹp như hoa", họ được biết đến như những mỹ nam trẻ tuổi, có học thức uyên thâm, là những chiến binh ưu tú và xuất sắc, cùng nhau tạo nên đội quân Hwarang lừng lẫy.

"Hwarang: The Beginning" chính là “bữa đại tiệc” quy tụ dàn mỹ nam đình đám, mà nổi bật nhất là 6 Hoa Lang: Moo Myung, Sam Maek Dong (vua Jin Heung), Suho, Ban Ryu, Yeol Woo, Han Sung.

Seon Woo Rang (Park Seo Joon)

Nhân vật Seon Woo Rang có xuất thân từ tầng lớp thấp kém, tính cách liều mạng và yêu thích tự do, chàng trai trẻ này đã vượt lên hoàn cảnh của chính mình để trở thành chiến binh huyền thoại của Hwarang.

Seon Woo Rang là người rất dũng cảm và mang trong mình một nguồn sức mạnh vô hạn. Biệt danh của anh chàng là "Điểu cẩu" – táo tợn như một chú cẩu và tự do như một chú chim.

Yêu tự do và có lý tưởng sống cao đẹp, nhân vật nam chính do Park Seo Joon thủ vai cũng sẽ tạo nên một chuyện tình đẹp với Aro (Go Ara) từ mong muốn bảo vệ người con gái của mình.

Sam Maek Jong (Park Hyung Sik – ZE:A)

Sam Maek Jong chính là Quốc vương Jin Heung của Silla nhưng phải ẩn mình dưới thân phận một thư sinh Tây Vực.

Nhân vật Sam Maek Jong do Park Hyung Sik của nhóm ZE:A đóng là một vị vua với trái tim ngập tràn nỗi buồn của "Hwarang”, người luôn phải sống trong cô độc bởi ngai vị và trọng trách anh phải gánh vác. 

Chàng trai ấy luôn che giấu một trái tim dễ bị tổn thương, chứa đầy nỗi buồn, điều đó làm số phận của anh bi thảm hơn.

Maek Jong là người rất dễ bị kích động và nổi nóng cho đến khi gặp được Aro (Go Ara), cô nàng đã giúp anh trở nên tự tin và cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Đặc biệt, anh chàng luôn gặp phải ác mộng mỗi ngày, và chỉ có thể ngủ yên giấc khi nghe Aro kể chuyện.

Jin Heung là vị vua nổi tiếng trong lịch sử, người cai trị Silla từ năm 540 đến 576 trong suốt giai đoạn Tam quốc Triều Tiên.

Trở thành vua từ năm 15 tuổi nhưng vì luôn bị bủa vây bởi những kẻ truy sát, Jin Heung phải sống như một vị vua “vô danh” lúc còn trẻ, trốn chạy và lang bạt dưới cái tên Sam Maek Jong.

Và khi Đại phi thành lập nên đội quân Hwarang, Maek Jong đã quyết định gia nhập như một thành viên của hội. Sau đó, Jin Heung đã dần dần thay đổi sự yếu ớt của mình, trở thành vị vua trẻ có công thống nhất 3 vương quốc Tân La, Bách Tế và Cao Câu Ly, đánh đuổi nhà Đường để thành lập Tân La thống nhất, góp phần định hình phần lãnh thổ Triều Tiên sau này.

Soo Ho (Minho – SHINee)

Choi Minho (của nhóm SHINee) sẽ vào vai Soo Ho, con trai của trưởng thủ phủ Chin Tae.

Soo Ho được miêu tả là người có dung mạo dũng mãnh, và một tấm lòng ấm áp, nhưng lại là “tay chơi” nổi tiếng khắp Silla.

Đến mức, nữ nhân ở Silla có thể được chia thành hai loại: những người biết Soo Ho, và những người bị Soo Ho bỏ rơi.

Nổi tiếng là kẻ phong lưu đa tình, nhưng Hoa Lang Soo Ho cả đời lại chỉ ôm ấp thứ tình cảm đơn phương đối với Đại phi Ji So (Kim Ji Soo) - mẫu thân của Sam Maek Jong.

Ban Ryu (Do Ji Han)

Ban Ryu (Do Ji Han đóng) là con trai nuôi của người có quyền lực nhất Silla – tể tướng Park Young Sil. Là một người được tiếp thu những tư tưởng chính trị từ nhỏ, chàng trai này luôn mong muốn nắm giữ quyền lực.

Nhân vật của Do Ji Han được xây dựng là người xem trọng vẻ bề ngoài, có ngoại hình và trí tuệ tuyệt vời, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Đặc biệt, anh chàng chính là “kẻ thù không đội trời chung” với Soo Ho.

Hoa Lang Banryu là người lãnh đạm và lạnh lùng với phái nữ, nhưng sau cùng lại mềm lòng trước em gái của kẻ đối đầu với mình.

Yeo Wool (Jo Yoon Woo)

Yeo Wool (Jo Yoon Woo đóng) vào vai một nhân vật khá bí ẩn với nụ cười nửa miệng luôn thường trực. 

Anh chàng có vẻ đẹp “mỹ miều” nhất, và luôn tự tin với nhan sắc của mình. Điểm nổi bật ở mỹ nam này chính là sở hữu quyền lực, nhưng lại hoàn toàn không hứng thú với điều đó.

Nhân vật Hoa Lang Yeo Wool với thân thế thần bí và miệng lưỡi sắc bén chắc chắn sẽ gây nhiều bất ngờ cho người xem.

Han Sung (V – BTS)

Han Sung là Hoa Lang người trẻ nhất trong đội quân Hwarang do V (Kim Tae Hyung) của nhóm nhạc BTS thủ vai.

Han Sung chính là cháu trai của Seok Hyun Jae, thuộc dòng dõi hoàng tộc cuối cùng ba đời. Đây là nhân vật khá quan trọng trong mạch phim khi chống lại “đế quốc gia đình” Silla.

Em út đầy ngây thơ này được miêu tả có tính cách thẳng thắn, hay cười, nhưng nội tâm lại chứa đựng nhiều tâm trạng. Là người hiếu kỳ với mọi thứ, khi tập trung vào thứ gì đó, dù trời đất có đảo lộn Han Sung cũng không hề hay biết.

Hay ngủ dậy muộn và bị mắng, thích nhảy múa, hay cãi lời thầy giáo nhưng tính tình Han Sung vô cùng lương thiện.

Đặc biệt, sống cuộc sống dòng dõi hoàng tộc 18 năm, cuối cùng cũng xuất hiện một người mà cậu ấy muốn thân thiết.

Han Sung vô cùng yêu thích Hoa Lang Woo Rang (Park Seo Joon), từ đó nảy sinh những tình huống vô cùng hài hước và thú vị.

Ngoài câu chuyện tình tay ba giữa "nhà vua bù nhìn" Sam Maek Jong, Hoa Lang liều lĩnh Seon Woo Rang và cô nàng lém lỉnh Aro, “Hwarang: The Beginning” còn khiến cho khán giả vô cùng mong chờ về câu chuyện xung quanh các Hoa Lang ưu tú.

Bộ phim dự kiến dài 20 tập, phát sóng vào 22 giờ (giờ Hàn Quốc), thứ Hai và thứ Ba hàng tuần.

Lyn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn biết gì về 6 chàng "Hwarang" đang làm mưa làm gió màn ảnh Hàn? tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Oscar 2024: Phim 'Poor Things' lập hat-trick

Poor Things đang là bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất Oscar 2024 khi thắng 3 giải liên tiếp, bao gồm: trang điểm và làm tóc, thiết kế mỹ thuật và phục trang xuất sắc. Các chiến thắng này một lần nữa củng cố vị thế của nữ diễn viên Emma Stone trên đường đua giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96.