Bán kết Anh - Đan Mạch: Và bây giờ là câu chuyện cổ tích của người Anh

Bảo Nam
Đưa bóng đá trở về quê hương, và người Anh đang đứng trước cơ hội lớn nhất đi cùng khát khao hơn bao giờ hết để chơi một trận chung kết.

Bán kết EURO 2020:

2h ngày 8/7: Anh - Đan Mạch (trực tiếp VTV3)

Sân Wembley và trận Chung kết đang vẫy gọi, cơ hội chạm đến chiếc Cup vô địch châu Âu danh giá đang chờ đợi người Anh. 

Thực tế là Anh chưa một lần vô địch được giải đấu này, dù đã từng một lần Vô địch World Cup vào năm 1966. Thành tích lớn nhất của ĐT Anh tại EURO là vào đến Bán kết ở giải đấu năm 1996, ngay trên sân nhà. Trong số 4 đội vào Bán kết, Tây Ban Nha đã 2 lần vô địch (2008 và 2012), Italia (1968) và Đan Mạch (1992) mỗi đội 1 lần. Tam sư vẫn hay hóa... 3 con mèo ở những giải đấu lớn, ở những thời điểm cần bản lĩnh nhất.

Nhưng đó là ĐT Anh của những năm trước. Tam sư dưới bàn tay của Southgate là tập hợp của những cầu thủ trẻ, đoàn kết và đầy sức sống. Với giải ngoại hạng Anh, người Anh luôn không thiếu những ngôi sao. Nhưng giờ đây, những ngôi sao ấy biết nắm tay nhau chiến đấu cho một mục tiêu chung.

Bán kết Anh - Đan Mạch: Và bây giờ là câu chuyện cổ tích của người Anh - Ảnh 1
Và bây giờ là câu chuyện cổ tích của người Anh và cho người Anh?

Cái đáng sợ đầu tiên của ĐT Anh chính là một vị HLV đầy mưu mẹo. Nhân sự giúp cho HLV Southgate có nhiều cách bố trí đội hình, thích ứng được nhiều sơ đồ thi đấu và nhiều phương án thích hợp với những sự xoay chuyển về thế trận. 

Ở trận đấu với Đức, khi cần phải thận trọng, ĐT Anh sẵn sàng thận trọng, chơi kiểu cò cưa, để rồi chiến thắng. Trong bóng đá, khi đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp, chiến thắng biện minh cho mọi thứ, chiến thắng là mục đích cuối cùng, còn chơi đẹp, chơi cống hiến để rồi thua thì cũng chẳng thể nói lên điều gì. 

Đến trận đấu với Ukraine, khi sớm có bàn thắng dẫn trước, Anh lập tức thăng hoa, vùi dập đối thủ. Rất nhanh chóng, ông Southgate nhận ra hàng thủ Ukraine được tổ chức tốt, nhưng quá kém trong chống bóng bổng. Hai bàn thua tiếp theo của Ukraine đều đến sau những quả tạt và những pha không chiến thắng lợi của người Anh. Khi cần, đội tuyển Anh lại chơi lật cánh đánh đầu, những phương án tiếp cận khung thành dễ hơn và nhanh hơn so với đan bóng phức tạp. 

Trong quá khứ, Anh thường gặp khó khi đối đầu với những đội bóng mạnh mẽ, nhưng giờ thì đã khác. Đan Mạch chính là đội bóng có phong cách này, với lối chơi dựa vào sức mạnh tập thể, với những cầu thủ mạnh mẽ, chiến đấu không biết mệt cả trận. Những trận đấu đã qua giúp các cầu thủ trẻ của ĐT Anh thích ứng được và biết tìm ra công thức chiến thắng trước những đối thủ "kiểu như Đan Mạch". 

Bộ đôi trung vệ Harry Maguire - John Stones bên dưới và cặp Rice - Philipps bên trên chắc chắn sẽ vẫn được ông Southgate lựa chọn, để vững chắc khu trung tuyến. Luke Shaw đang đá như một ngôi sao hàng đầu. Kane có trạng thái tâm lý và sự tự tin lớn, còn Sterling bên cạnh cái duyên ghi bàn bỗng dưng lại xuất sắc cả trong kiến tạo. Sancho hay Mason Mount cũng sẵn sàng khi được trao cơ hội.

Đan Mạch của những Hojbjerg, Poulsen, Maehle, Christensen... là một đội bóng rất khó đánh bại. Trận đấu sẽ rất cân tài cân sức và cần đến những sự tỏa sáng cá nhân ở những thời điểm quyết định. 

Người Anh đang vô cùng khát khao danh hiệu ở giải đấu lớn. Ai cũng cần đến những những sự diệu kỳ và muốn tự viết lên câu chuyện cổ tích tươi đẹp cho chính mình? Bây giờ liệu có phải cổ tích sẽ là dành cho người Anh?

90 phút sau trận đấu, câu hỏi này mới có câu trả lời.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bán kết Anh - Đan Mạch: Và bây giờ là câu chuyện cổ tích của người Anh tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác