Bán kết VSBL THPT: Đội Phan Đình Phùng đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch

PV
Cả đương kim vô địch Phan Đình Phùng và "ngựa ô" Hanoi Academy đều có những chiến thắng bán kết nhiều cảm xúc để giành vé vào chung kết nội dung THPT của VSBL 2023-2024.

THPT Phan Đình Phùng khẳng định sức mạnh trước THPT Marie Curie

Trận bán kết đầu tiên của khối THPT giữa THPT Phan Đình Phùng và THPT Marie Curie đã diễn ra với một thế trận đôi công đầy mãn nhãn và hấp dẫn. 

Trong khoảng thời gian đầu của hiệp 1, THPT Phan Đình Phùng là đội có được sự nhập cuộc tốt hơn so với đối thủ và tạo ra được 1 chút lợi thế ở giai đoạn đầu. 

Thế nhưng cũng rất nhanh sau đó, THPT Marie Curie đã thể hiện bản lĩnh của mình khi lấy lại thế chủ động cũng như trở thành đội dẫn điểm trong khoảng thời gian hiệp 2 và đầu hiệp 3.

Đã có lúc khoảng cách giữa THPT Marie Curie và THPT Phan Đình Phùng lên tới 12 điểm cũng như Marie Curie có 1 thế trận vô cùng tốt thì bản lĩnh của nhà vô địch lên tiếng. 

Hàng loạt những tình huống tấn công hiệu quả, áp sát cướp bóng cũng như ngăn chặn hàng loạt tình huống công rổ của đối thủ đã giúp cho THPT Phan Đình Phùng lấy lại toàn bộ thế trận và san bằng cách biệt. 

Tinh thần lên cao cộng với việc được rất đông CĐV tiếp lửa trên khán đài, THPT Phan Đình Phùng càng chơi càng hay và khiến cho đối thủ không thể tìm lại được thế trận.

Chung cuộc, THPT Phan Đình Phùng giành chiến thắng 48-40 và tiến thêm 1 bước trên con đường bảo vệ chức vô địch VSBL.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Đinh Gia Chính Bách (18 PTS)

THPT Nguyễn Tất Thành dừng bước trước Hanoi Academy

Trận bán kết 2 giữa Hanoi Academy và THPT Nguyễn Tất Thành đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính.  Cả hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng nhau ngay từ những phút đầu của trận đấu. Hanoi Academy là đội bóng nhập cuộc tốt hơn khi có được những điểm số đầu tiên để vươn lên dẫn trước. 

Về phía THPT Nguyễn Tất Thành, họ lựa chọn lối chơi "bắt lẻ" khi luôn cắt cử ít nhất 1 nhân sự để kèm Thái Quang như hình với bóng. Nhờ đó mà THPT Nguyễn Tất Thành hạn chế đi phần nào sức mạnh của đối thủ và bắt đầu khởi sắc hơn trong lối chơi.

Tuy nhiên Hanoi Academy vẫn là đội bóng có được lợi thế dẫn điểm trong phần lớn thời gian. Dù Thái Quang bị khóa chặt thì Hanoi Academy hôm nay vẫn có 1 ngòi nổ khác đã tỏa sáng rực rỡ là Bảo Minh với 4 cú 3 điểm thành công. 

Khoảng cách được duy trì ở mức 10 điểm cho tới hiệp 4 của trận đấu. Bước vào hiệp 4, Chí Thành đến từ THPT Nguyễn Tất Thành tỏa sáng rực rỡ với 3 pha ném 3 liên tiếp đưa khoảng cách trận đấu về chỉ còn 4 điểm. 

Tưởng chừng như sẽ có 1 cuộc lội ngược dòng được diễn ra nhưng Hanoi Academy vẫn là đội bóng bản lĩnh hơn ở những thời khắc cuối cùng và nắm chắc được chiến thắng.

Chung cuộc, Hanoi Academy giành chiến thắng 58-50 và sẽ đối đầu với THPT Phan Đình Phùng tại trận chung kết.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Nhật Thái Quang (24 PTS)

Với kết quả này, THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Tất Thành sẽ chia nhau vị trí đồng hạng ba, cùng giành huy chương đồng. Trong khi đó trận chung kết sẽ là cuộc thư hùng giữa đội bóng ngựa ô Hanoi Academy và đương kim vô địch THPT Phan Đình Phùng. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 4/2 tới. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bán kết VSBL THPT: Đội Phan Đình Phùng đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.