Báo Nhật Bản: 'ĐT Việt Nam là mối nguy hiểm khó lường tại vòng loại World Cup 2022'

Tiên Võ
Trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam tại sân Mỹ Đình, tờ Yahoo Japan cảnh báo ĐT Nhật Bản về sức mạnh "khó lường" của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ngày 11/11 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ với ĐT Nhật Bản trên SVĐ Mỹ Đình. ĐT Nhật Bản đang rất khát điểm sau khi hụt hơi ở 4 lượt trận đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup. Do đó, việc gặp ĐT yếu nhất bảng là ĐT Việt Nam được xem là cơ hội tốt để "Samurai xanh" tích lũy điểm số.

Tuy vậy, tờ Yahoo Japan của Nhật Bản mới đây đã có bài viết dành sự tôn trọng nhất định cho "những chiến binh sao vàng". Trong bài viết này, tờ Yahoo Japan đề cao sức mạnh của ĐT Việt Nam, đồng thời cảnh báo ĐT Nhật Bản phải hết sức dè chừng.

"Trận gặp ĐT Việt Nam chứa đựng nhiều khó khăn và hiểm họa khó lường. ĐT Việt Nam đang rất cần điểm sau khi trắng tay sau 4 trận đã qua. Họ rõ ràng yếu hơn chúng ta nhưng HLV Moriyasu lại đang không có những cầu thủ chất lượng chuẩn bị cho trận đấu tới. Niềm tin hiện tại sẽ đặt vào tiền vệ Genki Harauchi, cầu thủ này sẽ mang tới khác biệt cho trận đấu", cây bút Hasane của tờ Yahoo Japan nhận định. 

sfdsf - Ảnh 1
Báo Nhật Bản xem ĐT Việt Nam là "hiểm họa khó lường" ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Báo Nhật Bản cho rằng việc ĐT Nhật Bản tổn thất lực lượng là lý do khiến cho "Samurai xanh" sẽ có chuyến hành quân khó khăn đến sân Mỹ Đình. Được biết, ĐT Nhật Bản sẽ khó có sự phục vụ của bộ ba cầu thủ là Kubo, Ritsu Doan và Osaka trong trận đấu với ĐT Việt Nam vì các chấn thương. Dù vậy, những cầu thủ hiện tại của ĐT Nhật Bản vẫn ở một đẳng cấp khác so với Tiến Linh và các đồng đội.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là lần đầu tiên ĐT Việt Nam góp mặt, trong khi đó ĐT Nhật Bản là "khách quen" tại các kỳ World Cup từ 1998 đến nay. So sánh về mọi mặt có thể thấy đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn lép vế trước đối thủ.

Dù vậy, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. ĐT Oman từng bất ngờ giành chiến thắng trước Nhật Bản trong trận ra quân vậy nền ĐT Việt Nam có quyền mơ đến một kết quả khả quan trong trận đấu diễn ra vào ngày 11/11 sắp tới.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo và Olympic Việt Nam từng làm "rúng động" châu Á khi đánh bại Olympic Nhật Bản tại Asiad 2018 với tỷ số 1-0. Sau đó, tại Asian Cup 2019, HLV Hajime Moriyasu "trả thủ" thành công khi cùng ĐT Nhật Bản giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam với tỷ số tương tự. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup sẽ là lần thứ 3 hai vị chiến lược gia này chạm trán.

sfdsf - Ảnh 2
Quang Hải và các đồng đội từng đánh bại Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0.

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản sẽ không đón khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc Quang Hải và các đồng đội sẽ mất đi sự hỗ trợ của... cầu thủ thứ 12 trên khán đài. Việc thi đấu trên sân Mỹ Đình mà không có sự cổ vũ từ người hâm mộ ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Nhật Bản: 'ĐT Việt Nam là mối nguy hiểm khó lường tại vòng loại World Cup 2022' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.