Bật mí về gấu bông

Chu Hải
TNTP - Thú nhồi bông nói chung và gấu bông nói riêng là món đồ chơi yêu thích, gắn bó với tuổi thơ chúng mình. Các “em ấy” đã xuất hiện từ rất lâu và chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị…

Sự ra đời của gấu bông

Trong số các loại thú nhồi bông, con gấu được lấy làm hình mẫu sản xuất sớm nhất và nhiều nhất. Bởi mọi người đều yêu thích dáng vẻ mũm mĩm và bộ lông dày mềm mại, ấm áp của chúng.

Ông Morris Michtom, “cha đẻ” của gấu Teddy.

Lúc đầu, người ta cố gắng tạo hình gấu bông sao cho giống gấu thật nhất với chiếc mõm rộng và đôi mắt tròn, nhỏ. Tuy nhiên thời nay, gấu bông lại có mắt to hơn, trán rộng hơn, mũi nhỏ hơn, thậm chí sở hữu những đặc điểm ngộ nghĩnh giống em bé sơ sinh để tăng thêm sự đáng yêu.

Những “bạn nhỏ” đầu tiên trên thế giới được sở hữu gấu Teddy.

Gấu bông rất đa dạng về chủng loại, từ gấu Bắc cực, gấu xám đến gấu trúc... Ban đầu, chất liệu để làm ra chúng là vải nỉ, về sau đổi thành lông tổng hợp, vải nhung, vải bông…

Ở châu Âu (đặc biệt tại Anh) có rất nhiều bảo tàng tư nhân trưng bày gấu Teddy.

Xuất xứ của gấu Teddy

Có thể nói, gấu bông nổi tiếng nhất thế giới chính là Teddy. Xuất xứ của tên gọi “gấu Teddy” cũng hết sức đặc biệt. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt (1858 - 1919) có biệt danh Teddy, rất yêu thích các hoạt động săn bắn ngoài trời.

Bảo tàng gấu Teddy ở Hàn Quốc.

Tháng 11 năm 1902, sau lời mời của Thống đốc Andrew H. Longino, ông đã có chuyến đi săn ở tiểu bang Mississippi. Khi đó, những người tùy tùng cùng dồn ép một con gấu đen để ông hạ gục nó. Tuy nhiên, ông từ chối bắn con gấu bị thương. Câu chuyện này đã trở thành chủ đề cho bức vẽ của Clifford Berryman, đăng trên tờ The Washington Post vào ngày 16 tháng 11 năm 1902.

Sau khi xem bức tranh, ông Morris Michtom - Chủ cửa hàng đồ chơi ở Brooklyn (New York, Mỹ) chợt nảy ra ý tưởng sáng tạo đồ chơi mới. Ông đã trưng bày một chú gấu nhồi bông ở cửa sổ với bảng hiệu Teddy's bear. Mọi người vô cùng ấn tượng với món đồ chơi này. Chớp lấy thời cơ, ông Michtom đã lập ra công ty chuyên sản xuất gấu Teddy. Đến nay, công ty vẫn tồn tại và phát triển.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Bà Richard Steiff là người tạo ra những con gấu bông đầu tiên tại Đức.

Cùng thời điểm gấu Teddy ra đời tại Mỹ thì ở Đức, tháng 3 năm 1903, công ty Steiff cũng sản xuất gấu bông theo thiết kế của bà Richard Steiff. Tuy sản xuất gấu bông vào cùng một khoảng thời gian nhưng ông Michtom và bà Steiff đều không hề biết điều này vì vào thời bấy giờ, thông tin liên lạc đôi bờ Đại Tây Dương còn kém.

Bảo tàng gấu bông độc đáo ở Thái Lan.

Kể từ khi ra đời, gấu bông Teddy đã trở nên phổ biến khắp thế giới. Những chú gấu bông đủ kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng là món quà yêu thích của trẻ em và cả người lớn. Tại Anh, có đến 35% người lớn vẫn thích ôm gấu bông khi ngủ. Nhiều quốc gia trên thế giới còn có hẳn bảo tàng dành cho gấu bông.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bật mí về gấu bông tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.