Béo phì đang leo thang ở Việt Nam nhanh hơn bất cứ nơi nào trong khu vực Đông Nam Á

Châu Giang
Theo báo cáo mới nhất từ Fitch Solutions Macro Research, số người mắc bệnh béo phì ở Việt Nam tăng nhanh hơn cả so vơi các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Béo phì đang tăng nhanh ở Đông Nam Á, gây găng thẳng cho các bộ máy chăm sóc sức khỏe và ngân sách của mọi quốc gia. Theo nghiên cứu mới nhất từ Fitch Solutions Macro Research, Việt Nam có sự gia tăng lớn nhất về số người béo phì - những người có chỉ số BMI trên 25 - tăng nhanh nhất trong 5 năm vừa qua. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng về số người béo phì tại Việt Nam là 38% trong khi Indonesia chỉ là 33%.

Tuy nhiên, theo tỷ lệ dân số, Việt Nam vẫn có tỷ lệ béo phì thấp nhất ở mức 3,6%, thua xa 13,3% của Malaysia và so với 5,7% của Indonesia.

Theo báo cáo của Fitch, việc kinh tế trong khu vực phát triển đã mang lại sự thay đổi về lối sống của con người, từ đó dẫn đến một chế độ ăn uống không lành mạnh. Đồ ăn nhanh và những loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp được bày bán rộng rãi ở mọi nơi và việc áp dụng những thói quen ăn kiểu phương Tây cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng lượng người mắc bệnh béo phì ở nước ta. Các rủi ro về mặt sức khỏe của bệnh béo phì bao gồm tiểu đường và tim mạch gây gánh nặng không nhỏ cho nền y tế. Hiện tại, Malaysia là nơi phải gồng gánh nhiều chi phí vì hậu quả từ béo phì nhất, với tỷ lệ lên tới 20% tổng chi phí dành cho y tế.

Ở các khu vực khác cũng cho thấy tỷ lệ béo phì tăng cao. Hàn Quốc có tốc độ béo phì tăng tới 38% trong 5 năm qua, nâng tỷ lệ béo phì tới 5,8% trên toàn quốc. Còn ở Mỹ, tỷ lệ béo phì tăng từ 8%- 33,7% toàn dân số. Philippines là quốc gia có tỷ lệ tăng thấp nhất: chỉ 5,1% người dân bị béo phì với mức tăng trưởng là 6% từ năm 2010 đến 2014.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Béo phì đang leo thang ở Việt Nam nhanh hơn bất cứ nơi nào trong khu vực Đông Nam Á tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Theo Bloomberg

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.