Bộ trưởng Giáo dục Ý: Giáng sinh là thời gian cho gia đình,trẻ em được giảm gánh nặng học tập

Ngọc Hà (Lược dịch)
Giáng sinh đã đến sớm cho trẻ em Ý sau khi Bộ trưởng Bộ giáo dục đề nghị với các giáo viên đừng giao quá nhiều bài tập về nhà trong mùa lễ hội.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, trẻ em Ý là một trong những người chăm chỉ nhất thế giới khi làm bài tập về nhà.

Bộ trưởng giáo dục Marco Bussetti, Ý, cho biết, giáo viên cần thấu hiểu Giáng sinh là thời gian để trẻ em và gia đình của họ nghỉ ngơi, hạn chế gánh nặng bài tập về nhà. Bài tập về nhà có tác động tiêu cực đến thời gian của gia đình.

“Tôi tin rằng kỳ nghỉ Giáng sinh nên là thời gian mà trẻ em nên được dành thời gian cho người thân và bạn bè của mình và dành thời gian để đọc sách, tham quan triển lãm và tham gia các hoạt động thể chất”, ông Marco Bussetti chia sẻ.

Bộ trưởng Giáo dục Ý đề nghị các nhà trường ra ít bài về nhà trong dịp Giáng Sinh để học sinh có thể dành thời gian bên gia đình.

Lời đề nghị của ông đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc trẻ em nên làm bao nhiêu bài tập về nhà trong những ngày nghỉ và liệu chính phủ có nên can thiệp vào vấn đề này không.

Benedetto Vertecchi, một chuyên gia giáo dục, cho biết họ rất mong muốn tin rằng một khi đã nhẹ nhõm với bài tập về nhà, trẻ em sẽ ngồi xuống đọc sách và bắt đầu các cuộc trò chuyện gia đình. Nhưng nhiều trẻ em lại gắn bó với những thiết bị thông minh hơn là tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa.

Cũng có một số giáo viên ủng hộ Bộ trưởng. Ludovico Silvestri, một Hiệu trưởng từ Piacenza ở khu vực phía bắc Emilia-Romagna, đã hướng dẫn giáo viên của mình vào năm ngoái không cho học sinh làm bài tập về nhà vào dịp lễ.

Một vài phụ huynh thì phản đối, họ nghĩ rằng con cái họ sẽ quên mọi thứ đã học sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Nhưng nếu một đứa trẻ đã học tốt trong suốt học kỳ, trẻ em sẽ không dễ mất kiến thức trong kỳ nghỉ hai tuần.

Theo Telegraph

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.