"Boss” nhà người ta có gia tài hàng triệu USD, còn "boss" nhà bạn thì sao?

Lan Anh
Khối tài sản của các “boss rickid” này sẽ khiến bạn phải há hốc miệng ngỡ ngàng đấy.

May mắn được thừa hưởng gia tài kếch xù hoặc được nuôi bởi những người chủ vô cùng giàu có, những chú thú cưng này có cuộc sống vô cùng xa hoa, sang chảnh. Thậm chí khối tài sản của những cún cưng sau đây còn giàu có hơn rất nhiều người dân bình thường.

1. Gunther IV – chú chó giàu nhất thế giới

Danh hiệu chú chó giàu nhất thế giới hiện nay thuộc về một chú chó becgie Đức có tên Gunther IV. Tổng tài sản mà hiện chú chó này sở hữu lên tới 375 triệu đô (khoảng 8,7 nghìn tỷ VNĐ) cùng với hàng loạt các bất động sản sang trọng tại Miami và các biệt thự ở Bahamas.

Số tài sản kếch xù này của Gunther IV được thừa hưởng từ người cha Gunther III. Gunther III thuộc sở hữu của nữ bá tước Đức Karlotta Liebenstein, khi bà qua đời vào năm 1991 đã để lại hơn 80 triệu USD chú thú cưng của mình. Kể từ đó, khối tài sản này vẫn liên tục được tăng lên, cho đến bây giờ đã ở mức 375 triệu đô.

Chú chó Gunther IV sống một cuộc sống vô cùng vương giả, có quản gia, có hầu phòng và bảo mẫu, ... Thực đơn hằng ngày của chú bao gồm thịt bò và trứng cá muối được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Hằng ngày chú có xe riêng chở đi chơi, đi spa và được vui chơi trong bể bơi riêng.

2. Mèo Grumpy – triệu phú tự thân

Không hề được thừa hưởng gia tài kếch xù, số tài sản lên tới 99,5 triệu USD của chú mèo Grumpy đều là do chú tự kiếm được.

Grumpy là một chú mèo Xiêm lai được sinh ra vào năm 2012, tên thật của chú là Tardar Sauce. Chú vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội vì có một gương mặt gắt gỏng. Gia đình của Grumpy đã dùng hình ảnh của chú mèo cưng để quảng cáo các sản phẩm từ quần áo, giày dép đến nước hoa, ... Chú ta còn có trang web riêng, tài khoản Twitter, Instagram và Facebook.

Vậy nhưng thật không may, chú mèo đáng yêu với khuôn mặt cáu kỉnh này qua đời vào tháng 5 năm 2019 để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình người chủ và những người hâm mộ của mình.

3. Olivia Benson – Chú mèo của Taylor Swift

Olivia Benson là chú mèo đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những động vật giàu có nhất thế giới. Tính đến nay, số tiền thu được từ việc xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông của Taylor Swift với các nhãn hàng nổi tiếng như Diet Coke hay Keds đem lại cho chú mèo này hơn 97 triệu đô.

Taylor yêu quý chú mèo của mình đến nỗi còn cho cả chú ta theo chân mình đi lưu diễn và du lịch khắp nơi. Thậm chí chú còn từng xuất hiện trong những MV đình đám của Taylor như “Blank Space” hay “Me!”.

4. Choupette – cô mèo của Karl Lagerfeld – biểu tượng thời trang thế giới

Choupette là một cô mèo trắng thuộc giống Birman. Người chủ của cô mèo xinh xắn này chính là nhà thiết kế thời trang lỗi lạc, giám đốc sáng tạo của Chanel - Karl Lagerfeld. Nhà thiết kế lừng danh thế giới từng cho biết, tình cảm của ông dành cho Choupette không đơn thuần như của người chủ đối với vật nuôi mà còn mang ý nghĩa như tình cảm của con người đối với con người.

Với số tài khoản kếch xù của mình, Karl Lagerfeld không ngần ngại chi trả những món tiền khổng lồ cho mèo cưng yêu quý. Ông xếp một phòng ngủ riêng, đồng thời thuê hai người giúp việc chăm sóc cho Choupette 24/24, ngoài ra còn có đầu bếp và thợ làm tóc cá nhân luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của cô mèo này. Bên cạnh đó cô mèo này còn được ông chủ của mình mua cho một chiếc ipad để sử dụng khi buồn chán.

Dù có ông chủ giàu có nhưng Choupette cũng đã tự có thể kiếm được số tiền khổng lồ. Karl Lagerfeld từng tiết lộ mèo cưng của ông kiếm được hơn 3 triệu euro chỉ từ hai hợp đồng quảng cáo. Đến cả siêu mẫu như Cara Delevingne cũng phải làm việc quần quật cả năm mới kiếm được số tiền như trên.

Sau khi Karl Lagerfeld qua đời vào đầu năm 2019, Choupette cũng được kế thừa một phần trong khối tài sản kếch xù hơn 300 triệu đô của ông và chắc chắn cô mèo này vẫn sẽ tiếp tục có một cuộc sống sang chảnh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Boss” nhà người ta có gia tài hàng triệu USD, còn "boss" nhà bạn thì sao? tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.