BTS trình diễn lần đầu tại SVĐ Mỹ: Sức hút khiến New York chao đảo

Nhìn lại đêm diễn được tổ chức vào tối 6/10 ở SVĐ Citi Field, truyền thông và công chúng Mỹ phải thừa nhận BTS đã tạo ra tầm ảnh hưởng khiến cả thành phố New York phải chao đảo.

Tối 6/10 (giờ địa phương), BTS đã tổ chức đêm nhạc nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Love Yourself tại Sân vận động (SVĐ) Citi Field (New York, Mỹ). Nhóm nhạc 7 thành viên là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức trình diễn ở sân vận động lớn tại Mỹ. 

Đây là sân bóng chày lớn bậc nhất nước Mỹ với sức chứa từ 40 - 50 nghìn người. "Chỉ có những tên tuổi lớn nhất ở Mỹ có đủ sức hút tổ chức buổi diễn trong những sân vận động lớn như Citi Field", phóng viên của Billboard - Jeff Benjamin nói.

BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức biểu diễn ở sân bóng chày quy mô lớn, Citi Field.  

Bán vé nhanh hơn cả Taylor Swift, Beyonce...

Citi Field từng là địa điểm tổ chức đêm nhạc của Taylor Swift, Lady Gaga, Beyonce... Truyền thông Mỹ cho biết vì sức chứa của sân quá lớn nên các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng phải có chiến lược quảng bá và bán vé từ khoảng 6 tháng trước ngày diễn ra sự kiện. 

Trong khi đó, BTS thông báo lựa chọn Citi Field làm điểm tổ chức Love Yourself Tour vào tháng 8, tức là chỉ 2 tháng trước ngày trình diễn. Được thông báo trước chỉ trong thời gian ngắn, đêm nhạc của BTS vẫn rơi vào tình trạng "cháy vé".

Cụ thể, theo trang chính thức của SVĐ, chỉ chưa đầy 20 phút, toàn bộ 40 nghìn vé tham dự đêm nhạc của BTS đã được bán hết. "Citi Field chưa bao giờ bán hết vé nhanh đến thế", một khán giả bình luận trên Twitter.

Sau đó, Citi Field nhận được nhiều yêu cầu bán thêm vé từ fan BTS. Để đáp ứng người hâm mộ, ban tổ chức đã mở bán thêm 8 nghìn vé vào trước ngày tổ chức buổi diễn, nâng tổng số người tham dự lên 48 nghìn.

Toàn cảnh sân vận động được lấp đầy bởi 48 nghìn khán giả trong đêm diễn của BTS.

Đài truyền hình CBS (Mỹ) xác nhận con số khổng lồ 48 nghìn vé cho một đêm diễn duy nhất của BTS, tất cả đều được "tẩu tán" ngay khi hệ thống bán vé vừa được mở. Tốc độ bán vé này khiến các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng phải kính nể. 

Theo AllKpop, nhận thấy nhu cầu quá lớn của khán giả, ban lãnh đạo SVĐ đã đề nghị nhóm nhạc Hàn tổ chức thêm hai buổi diễn vào ngày 7 và 8/10, nâng tổng số thời gian tổ chức lên 3 ngày. 

Tuy nhiên, BTS đã từ chối lời đề nghị của phía đơn vị quản lý Citi Field. Sau khi hoàn thành đêm nhạc tại New York, nhóm phải tới London (Anh) để bắt đầu chuyến lưu diễn châu Âu kéo dài từ ngày 9/10 tới 20/10.  

Điều chỉnh giao thông New York phục vụ đêm diễn


Không thể phủ nhận BTS đang làm nên lịch sử trên đất Mỹ, trở thành nghệ sĩ Kpop thành công nhất từ trước đến nay. Sức ảnh hưởng của nhóm không chỉ gói gọn ở Hàn Quốc mà đang dần lan rộng ra phạm vi thế giới.

Với buổi diễn ở Citi Field, BTS đã khiến thành phố New York "chao đảo" vì sức hút khổng lồ của mình.

Khoảng 1.500 người đã dựng lều tại bãi đỗ xe một ngày một đêm trước thời gian diễn ra đêm nhạc, nhiều fan thậm chí đã đến từ ngày 1/10. Những con đường bao quanh sân cũng được phủ kín bởi dòng người hâm mộ chờ đến lượt vào trong địa điểm tổ chức. 

BTS và đêm nhạc tại Citi Field đã khiến giao thông thành phố New York đặt trong tình trạng cảnh báo mức cao.

Đài truyền hình CBS (Mỹ) xác nhận con số khổng lồ 48 nghìn vé cho một đêm diễn duy nhất của BTS, tất cả đều được "tẩu tán" ngay khi hệ thống bán vé vừa được mở. Tốc độ bán vé này khiến các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng phải kính nể. 

Theo AllKpop, nhận thấy nhu cầu quá lớn của khán giả, ban lãnh đạo SVĐ đã đề nghị nhóm nhạc Hàn tổ chức thêm hai buổi diễn vào ngày 7 và 8/10, nâng tổng số thời gian tổ chức lên 3 ngày. 

Tuy nhiên, BTS đã từ chối lời đề nghị của phía đơn vị quản lý Citi Field. Sau khi hoàn thành đêm nhạc tại New York, nhóm phải tới London (Anh) để bắt đầu chuyến lưu diễn châu Âu kéo dài từ ngày 9/10 tới 20/10.  

Ngoài ra, việc gần 50 nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về SVĐ Citi Field khiến Sở Giao thông Metropolitan (MTA) phải đặt cảnh báo mức cao cho tình trạng giao thông tại New York.

Do nhu cầu di chuyển của hàng chục nghìn người, MTA quyết định điều chỉnh và tăng cường các tuyến tàu điện ngầm vào tối 6/10. Tại các ga tàu, ban quản lý MTA phải lắp thêm các biển báo bằng tiếng Hàn với nội dung hướng dẫn các tuyến tàu dẫn tới Citi Field. 

Sự kiện này khiến truyền thông Mỹ choáng váng. Báo chí và đài truyền hình nhiều lần đưa tin và bày tỏ sự kinh ngạc trước sức mạnh của các chàng trai đến từ Hàn Quốc. Một lần nữa, BTS chứng minh nhóm đang là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. 

 Theo Tri thức trực tuyến

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết BTS trình diễn lần đầu tại SVĐ Mỹ: Sức hút khiến New York chao đảo tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Suri Cruise - Ngôi sao giản dị

Từng được gọi là “công chúa Hollywood” khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, cuộc sống của “công chúa” Suri Cruise (Mỹ) lại vô cùng giản dị.