Khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng
Thay vì những buổi sáng ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, tất cả các trường học sẽ mang đến cho chúng mình một thói quen mới siêu tuyệt vời. Đó là dành ra 15 đến 20 phút mỗi sáng để tập thể dục cùng nhau. Ngoài ra sẽ ngành Giáo dục sẽ xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc lựa chọn môn thể thao, theo dõi quá trình tập luyện, phát triển thể chất của trẻ em, học sinh.
Biết chơi một môn thể thao khi tốt nghiệp Tiểu học
Một điểm nhấn ấn tượng nhất của kế hoạch này là mong muốn biến mỗi học sinh thành một "vận động viên" đích thực. Thành phố đặt mục tiêu khi hoàn thành lớp 5, mỗi bạn đều biết chơi và nắm vững kỹ năng của ít nhất một môn thể thao yêu thích. Để hiện thực hóa điều này, các trường sẽ đưa vào giảng dạy một thực đơn thể thao siêu phong phú.
Với các trường mầm non, học sinh sẽ được làm quen với điền kinh cơ bản, võ thuật nhí, nhảy aerobic hay cờ vua. Trong khi đó, học sinh tiểu học sẽ tha hồ lựa chọn bóng đá, bóng rổ, đá cầu, hoặc thậm chí là bơi lội, trượt patin, khiêu vũ thể thao tùy theo điều kiện thực tế của trường.
Hành trình nâng cấp vóc dáng
Không chỉ rèn luyện kỹ năng, sức khỏe và vóc dáng của chúng mình cũng sẽ được các thầy cô và chuyên gia y tế theo dõi, chăm sóc tận tình. Thành phố quyết tâm giúp đại đa số học sinh đạt chuẩn phát triển thể chất theo đúng độ tuổi. Đặc biệt, nếu bạn nào hơi "hạt tiêu" một chút, hoặc trót mê đồ ngọt dẫn đến thân hình mũm mĩm, nhà trường và gia đình sẽ phối hợp để có những biện pháp tư vấn dinh dưỡng, tập luyện riêng biệt. Nhờ sự hỗ trợ này, tất cả chúng mình đều có cơ hội lấy lại vóc dáng cân đối, khỏe mạnh và tự tin tỏa sáng.
Bố mẹ cùng con tranh tài thể thao
Thể thao trường học giờ đây sẽ không còn là câu chuyện riêng của học trò chúng mình nữa. Hàng năm, các trường sẽ tổ chức rất nhiều câu lạc bộ, giải đấu nội bộ và các ngày hội thể thao. Điều tuyệt vời nhất là sẽ có rất nhiều sự kiện mời chính bố mẹ của chúng mình tham gia thi đấu và cổ vũ. Chắc chắn những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau chạy đua, phối hợp nhịp nhàng hay ghi bàn trên sân cỏ trường học sẽ là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.
Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027, kế hoạch này sẽ bắt đầu được triển khai mạnh mẽ tại các trường học làm mô hình điểm, đi kèm với việc ứng dụng công nghệ để quản lý sức khỏe học sinh. Từ năm 2027 đến năm 2030, mô hình trường học "khỏe, đẹp, vui" này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra toàn thành phố. Đã đến lúc chúng mình cùng nhau đứng lên, rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị tinh thần trở thành những ngôi sao thể thao rồi đấy!











