Các kỳ thi năng khiếu và đánh giá năng lực có gì thay đổi khi dịch bệnh chưa dứt?

Thu Trà
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều trường ĐH đã quyết định chuyển đổi hình thức tập trung sang hình thức nộp bài thi và kết hợp phỏng vấn đối với môn năng khiếu.

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có thông tin mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 7-8/7 sắp tới. Theo đó, công tác chuẩn bị kỳ thi vẫn đang được thực hiện rất nghiêm túc và đảm bảo tiến độ. Bộ GD&ĐT cũng có phương án tổ chức đợt thi thứ 2 cho các địa phương phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội trong thời điểm diễn ra đợt thi đầu tiên.

Tuy nhiên đối với thí sinh dự tuyển và các chuyên ngành đặc thù thì vẫn chưa thực sự an tâm bởi vẫn phải chờ đợi thông báo từ các  "tấm vé" Đại học khác.

Các kỳ thi năng khiếu và đánh giá năng lực có gì thay đổi khi dịch bệnh chưa dứt? - Ảnh 2
Một số trường ĐH ở TP.HCM đã quyết định chuyển đổi hình thức tập trung sang hình thức nộp bài thi và kết hợp phỏng vấn đối với môn năng khiếu.

Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong những kỳ thi được nhiều trường Đại học sử dụng kết quả nhất, cũng là kỳ thi mà teen mong đợi nhất. Theo kế hoạch, đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 18/7, nhưng hiện nay trường chưa đưa ra phương án thay đổi nào mà còn chờ xem tình hình khống chế dịch bệnh tại TP.HCM.

Tương tự, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng dự kiến sẽ tìm phương án thay thế phù hợp nếu không thể tổ chức kỳ thi năng khiếu.

Không chỉ với kỳ thi năng khiếu, các đợt thi riêng đánh giá năng lực của một số trường cũng dự kiến phải thay đổi. Tại Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, những thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường này đã nhận được thông báo lùi lịch thi từ ngày 17-18/6 sang 26-28/6.

Các kỳ thi năng khiếu và đánh giá năng lực có gì thay đổi khi dịch bệnh chưa dứt? - Ảnh 1
Sinh viên trong giờ học mỹ thuật.

Một hệ thống trường Đại học khác cũng có kỳ thi ĐGNL là ĐH Quốc gia Hà Nội. Thay vì lùi lịch thi, trường sẽ tổ chức thi giãn cách cho các thí sinh đợt thi số 1, 2, 3, mỗi điểm thi chỉ có 9 - 10 thí sinh/ ca thi. Nếu dịch được kiểm soát, nhà trường tổ chức thi tập trung với quy mô 250 - 300 thí sinh/ ca thi.

Bên cạnh những băn khoăn về kỳ thi ĐGNL, teen còn lo ngại về kỳ thi năng khiếu. Tại ĐH Văn Lang, nhà trường dự kiến các bài thi năng khiếu sẽ được tổ chức dưới 2 hình thức: Thi trực tiếp hoặc gửi bài thi kết hợp phỏng vấn online. Tuy nhiên, nhiều khả năng phương án thi trực tiếp có thể sẽ không được áp dụng khi dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Còn ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến sẽ tìm phương án thay thế phù hợp nếu không thể tổ chức kỳ thi năng khiếu.

Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để cuộc sống của chúng ta được ổn định trở lại, công tác tuyển sinh được diễn ra đảm bảo an toàn cũng như công bằng đối với tất cả các thí sinh. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các kỳ thi năng khiếu và đánh giá năng lực có gì thay đổi khi dịch bệnh chưa dứt? tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Hà Nội tăng cường đảm bảo an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú tại từng trường học

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn 4778/UBND-KGVX về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú tại từng cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Nội dung rà soát tập trung vào mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp, địa điểm chế biến, năng lực và công suất phục vụ tối đa, số lượng trường, số lượng học sinh, số suất ăn đang cung cấp thực tế.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Sáng 19/9/2026, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, ngày 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.