Cận cảnh loài lợn không có lông, kỳ lạ nhất trong giới hoang dã

Đảo Sulawesi (Indonesia) là nơi cư ngụ của lợn hươu buru (babirusa), loài lợn không có lông với cặp sừng cong vút trên đầu kỳ lạ nhất hành tinh.

Khu vực sinh sống của lợn hươu buru là các bụi cây rậm trong rừng rậm nhiệt đới và các bụi lau sậy cũng như bên bờ các dòng sông và hồ nước. Chúng hầu như không có lông, lớp da lốm đốm màu nâu và xám, tạo điều kiện thuận lợi cho sự ngụy trang của chúng.

Nguồn: Smithsonian (Việt hóa bởi Zing)

Do đặc điểm đặc biệt này mà lợn hươu buru cũng có hình thái đặc biệt: hai cặp răng nanh của chúng: cả hai cặp răng nanh trên và dưới đều khá lớn, cong ngược và uốn về phía sau rồi sau đó uốn ngược trở lại phía trước.

Lợn hươu buru có thân hình tròn trịa, mõm hơi nhọn và đôi chân tương đối dài và mảnh khảnh. Con đực lớn hơn con cái.

Đây cũng là loài lợn rừng có tuổi thọ khá cao trong các loài lợn rừng: có cá thể lợn hươu buru đã sống tới 24 năm.

(theo ĐS&PL)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh loài lợn không có lông, kỳ lạ nhất trong giới hoang dã tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.