Cận cảnh viên kim cương siêu to khổng lồ 442 carat

Viên kim cương to kỷ lục ước tính khoảng 442 carat phát hiện ở châu Phi, có trị giá 18 triệu USD, tương đương hơn 417 tỉ đồng tiền Việt.

 

Viên kim cương 442 carat được cho là một trong những viên lớn nhất thế giới mới được phát hiện ở châu Phi. Công ty Gem Diamonds đã tìm thấy viên đá quý tại mỏ Letseng ở Lesotho, một quốc gia tại cực Nam châu Phi.

Clifford Elphick, Giám đốc điều hành của Gem Diamonds cho biết: "Việc phát hiện viên kim cương 442 carat vô cùng ấn tượng. Viên kim cương thuộc hàng lớn nhất thế giới từng được tìm thấy trong năm nay đã một lần nữa xác nhận thêm chất lượng của mỏ Letseng với năng lực liên tục tạo ra những viên kim cương cỡ lớn".

Phát hiện viên kim cương siêu to khổng lồ 442 carat ở châu Phi.

Theo ghi nhận của nhà phân tích Edward Sterck làm việc tại hãng BMO Capital Markets, viên kim cương có trị giá khoảng 18 triệu USD, tương đương hơn 417 tỉ đồng.

Giám đốc điều hành của Gem Diamonds cam kết sẽ trích một khoản tiền từ việc bán đấu giá để đóng góp cho các dự án cộng cồng.

Lesotho là quốc gia nằm ở phía nam châu Phi, có dân số chỉ hơn 2 triệu người và từ năm 1966 giành được độc lập sau thời gian là thuộc địa của Anh.

Dù ngành kinh doanh kim cương hứng chịu thiệt hại từ dịch bệnh, nhu cầu về kim cương cỡ lớn lại ổn định hơn trước vì mức độ quý hiếm của những viên đá quý dạng này.

Mỏ Letseng nổi tiếng với những viên kim cương có chất lượng và kích cỡ lớn. Những viên kim cương khai thác từ mỏ này có giá trung bình cao nhất thế giới.

Năm 2006, công ty đã tìm thấy ở Letseng viên kim cương Lesotho Promise nặng 603 carat. Năm 2015, Gem Diamonds cũng bán một viên kim cương nặng 357 carat được tìm thấy ở đây với giá 19,3 triệu USD.

Năm 2018, Gem Diamonds phát hiện một viên kim cương cỡ lớn, ước tính 910 carat, được đặt biệt danh "Huyền thoại Lesotho" tại mỏ Letseng. Nó đã được bán với giá 40 triệu USD, tương đương khoảng 927 tỉ đồng.

Mỏ kim cương Letseng ở độ cao 3.100 mét, là mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Nơi đây sản xuất những viên kim cương khổng lồ, có tỷ lệ phát hiện kim cương lớn cao nhất. Mức trung bình của thế giới là khoảng 81 USD/ carat (khoảng 1,8 triệu đồng), trong khi Letseng đạt trung bình hơn 1.894 USD/ carat (gần 44 triệu đồng) trong sáu tháng đầu năm 2007.

Dù vậy, đó vẫn chưa phải là viên kim cương khủng nhất thế giới. Thành tích đó thuộc về viên kim cương Cullinan, nặng 3.106 carat, phát hiện ở Pretoria, Nam Phi vào năm 1905. Viên kim cương này được tặng lại cho Hoàng gia Anh, sau đó người ta đẽo gọt thành 9 viên đá nhỏ hơn. Trong đó viên kim cương lớn nhất là viên Cullinan I hay còn gọi là "Ngôi sao sáng nhất châu Phi" có khối lượng lên đến 530,4 carat.

(theo infonet)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh viên kim cương siêu to khổng lồ 442 carat tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.