Cậu bạn nhớ thứ tự của 52 quân bài Tây ngẫu nhiên trong 7 phút

Nguyễn Hà
Rahul Doshi, 12 tuổi, ở Anh sở hữu IQ mà hiếm người có được. Trong chương trình “Child Genius”, Raul đã khiến khán giả kinh ngạc trước trí nhớ siêu phàm của mình vì thuộc tới từng chi tiết, thứ tự của 52 quân bài tây ngẫu nhiên.

Trên một chương trình gameshow truyền hình có tên "Child Genius, cậu bạn 12 tuổi đã khiến khán giả phải "tròn mắt" trước trí nhớ siêu phàm của mình.

Yêu cầu được đặt ra với các thí sinh là hãy ghi nhớ chuỗi 104 thẻ bài trong vòng 7 phút, ai ghi nhớ càng nhiều càng tốt. Bất kỳ thí sinh nào trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức.

Rahul đã đánh bại mọi đối thủ với con số 52 lá bài, thí sinh có kết quả đứng thứ 2 là Nerissa với 17 lá bài.

Khi theo dõi màn trổ tài của các thí sinh, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có những phút giây nín lặng chờ đợi cho tới reo hò vỗ tay trước tài năng của Rahul.

Ngay cả cha của Rahul cũng bị choáng ngợp trước màn trình diễn của con trai mình. Chú ấy đã liên tục nói "Ôi trời ơi" trong suốt quá trình Rahul thi đấu.

Chia sẻ trên truyền hình, Rahul nói rằng mình muốn trở thành một cố vấn tài chính vì muôn sử dụng trí thông minh của mình để giúp đỡ người khác.

Cha và mẹ của Rahul đều nói rằng, gia đình không ép buộc và đặt nặng sự luyện tập cho cậu. Họ chỉ khuyên Raul nên chăm chỉ học tập và làm việc để vượt qua mọi thử thách.

Trí thông minh của Rahul cao hơn 98% người trên hành tinh này. Và với IQ 169, Rahul còn cao hơn cả hai nhà bác học lbert Einstein và Stephen Hawking.

 Trước Rahul, vào năm 2015, trên sân khấu của chương trình Genius, cô bạn 13 tuổi Katherine đã ghi nhớ 52 quân bài trong 3 phút để giành ngôi vị quán quân.

 Ngọc Hà (Theo Dailymail)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn nhớ thứ tự của 52 quân bài Tây ngẫu nhiên trong 7 phút tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.