Chân sút vô địch AFF Cup 2010: ĐT Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á

Đức Tuấn
Safee Sali, cầu thủ từng giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010 đã bày tỏ những nhận định cá nhân về ĐT Việt Nam cũng như giải đấu năm nay.

Safee với tên đầy đủ Mohd Safee Mohd Sali, người từng sút tung lưới Tấn Trường 2 lần trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 đã có những nhận định thú vị về giải đấu năm nay.

Trả lời phỏng vấn Zing, ngôi sao từng góp công lớn giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010 cũng nhận xét rất tích cực về đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Cầu thủ 37 tuổi đề cao lối chơi hiệu quả mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang áp dụng với "những chiến binh sao vàng". Bóng ngắn, thứ mà ĐT Việt Nam đang triển khai có sự khác biệt đáng kể so với thời kỳ nhiều năm trước.

"Các bạn đá nhanh gọn hơn, phản công sắc bén hơn, tóm lại là hiệu quả hơn", người biến ĐT Việt Nam trở thành cựu vương từ bán kết AFF Cup 2010 nhận định.

Chân sút vô địch AFF Cup 2010: ĐT Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 2
Cựu tuyển thủ Safee Sali đánh giá cao đội tuyển Việt Nam.

Về vấn đề cầu thủ nhập tịch, chuyện đang gây tranh cãi gay gắt trong làng bóng đá Malaysia thời gian qua, Safee cũng cho rằng: đó là tín hiệu tốt ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên, nhà vô địch AFF Cup 2010 không ngần ngại chỉ ra vấn đề:

"Những cầu thủ nhập tịch đã thi đấu không hiệu quả trong thời gian vừa qua khiến đội tuyển chịu nhiều sức ép từ dư luận. Nhìn màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ nhập tịch tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua, người hâm mộ Malaysia không hề vui, còn lãnh đạo liên đoàn phải ngồi lại để họp. Chúng tôi cần những cầu thủ khỏe mạnh, khao khát chiến đấu vì màu cờ sắc áo như sự cam kết tuyệt đối. Những gương mặt nhập tịch chưa thể mang lại thành công nhanh chóng".

Chân sút vô địch AFF Cup 2010: ĐT Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 4
"Các bạn đá nhanh gọn hơn, phản công sắc bén hơn, tóm lại là hiệu quả hơn", Safee nhận định.

Về cơ hội đi tiếp của đoàn quân do HLV Park dẫn dắt, ngôi sao Malaysia thuở nào cho rằng: "Tôi nghĩ Việt Nam và Malaysia sẽ là những đội giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia đến AFF Cup 2020 với một đội hình khá trẻ. Họ vẫn còn non kinh nghiệm".

Trước thềm trận đấu với "những chiến binh sao vàng", ĐT Malaysia đang đối mặt với khó khăn khi 4 cầu thủ được xác nhận đã mắc Covid-19 và không thể ra sân. Cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chân sút vô địch AFF Cup 2010: ĐT Việt Nam đang là số 1 Đông Nam Á tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.