Chàng trai bày cách đuổi thạch sùng chỉ bằng một tờ giấy, dân mạng bật cười khi kiểm tra kết quả

Hồng Ngọc
Không biết nên gọi đây là câu chuyện buồn hay câu chuyện hài nữa, sau phương pháp này chắc chẳng có chú thạch sùng nào dám đến đâu ha?

Thạch sùng tuy là loài vật không gây hại cho con người nhưng sự xuất hiện của chúng ở trong nhà thì quả thật không dễ chịu chút nào. Mới đây, một anh chàng đã bày ra một mẹo nhỏ để đuổi đám thạch sùng ra khỏi nhà và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phía cư dân mạng.

"Bán thằn lằn bự. Bán thằn lằn con" là nội dung trên tờ giấy mà anh chàng này dùng dán lên tường đuổi thạch sùng khỏi nhà. Ban đầu, góc máy ảnh đúng là cho thấy không còn thạch sùng thật.

Chàng trai bày cách đuổi thạch sùng chỉ bằng một tờ giấy, dân mạng bật cười khi kiểm tra kết quả - Ảnh 1
Anh chàng chia sẻ cách đuổi thạch sùng hữu ích chỉ bằng một tờ giấy.

Nhưng mọi thứ bất chợt hiện nguyên hình khi một chú thạch sùng đang hiên ngang bò đến gần tờ giấy như thể không có chuyện gì xảy ra. Hay là chú ta đang nghĩ mình có thuật tàng hình hả mọi người?

Thế này thì mẹo mà anh chàng đưa ra có hiệu quả không vậy mọi người? Nói một câu thật lòng nhất nha!

Chàng trai bày cách đuổi thạch sùng chỉ bằng một tờ giấy, dân mạng bật cười khi kiểm tra kết quả - Ảnh 2
Ủa, thế kết quả có thực sự đuổi được thạch sùng không vậy mọi người?

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng sau khi chứng mẹo đuổi thạch sùng của anh chàng này đã nhiệt tình vào "hiến kế" được cho là hiệu quả hơn nhiều. Một số mẹo có thể kể đến như:

+ Sử dụng mùi hành tây

Bạn chỉ cần bóc vỏ và cắt hành tây thành từng miếng nhỏ và đặt ở nơi thạch sùng hay trú ngụ. Mùi hăng của hành khiến thạch sùng sợ hãi và phải di cư đi nơi khác.

+ Sử dụng tinh dầu chanh sả

Pha tinh dầu với nước xịt lên tường và trần nhà. Hoặc dùng đèn xông hay tinh dầu treo, để tự tỏa hương khu vực xuất hiện nhiều thạch sùng. Khi ngửi thấy mùi này, chắc chắn chúng sẽ sợ chạy mất không còn 1 con.

Chàng trai bày cách đuổi thạch sùng chỉ bằng một tờ giấy, dân mạng bật cười khi kiểm tra kết quả - Ảnh 3
Theo một số cư dân mạng, tinh dầu sả có thể khiến thạch sùng sợ chạy mất không còn một con nào.

+ Sử dụng bột tiêu và ớt bột

Bạn chỉ cần trộn một ít tiêu và ớt bột với nước. Sau đó bỏ vào bình, xịt quanh góc nhà. Xịt vào những chỗ như gầm sau lưng tủ lạnh, phía sau ghế sofa và trên tường. Những nơi ấm áp và khe hẹp là nơi ở lý tưởng của thạch sùng.

Bạn đã từng thử mẹo đuổi thạch sùng nào trên đây chưa, nó có hiệu quả không? Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết đến nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.