Chè đậu đỏ cháy hàng ngày thất tịch

Trên mạng xã hội hôm nay nổ rần rần xu hướng ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch 7/7 âm lịch để người đang một mình sẽ sớm tìm được nửa kia. Bởi vậy thị trường liên quan tới đậu đỏ rất sôi động.

Chè đậu đỏ trang trí đẹp mắt bán khá chạy trong ngày Thất tịch

"Tương truyền đậu đỏ là đậu tương tư, ai mà chưa có ý trung nhân thì ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (7/7 âm) để cầu được lang quân như ý, còn đơn phương thì cầu sớm ngày được đối phương hồi đáp, còn nếu đã có người yêu thương thì sẽ có một kết thúc viên mãn". Những thông điệp về đậu đỏ ngày Thất tịch lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã khiến giới trẻ háo hức, đằng nào cũng là ăn, ăn thử chén chè đậu đỏ vừa ngon lại có cơ hội thoát ế thì tội gì không ăn.

Và chỉ sáng ra cộng đồng mạng đã kêu trời khi chè đậu đỏ "cháy hàng trên mọi mặt trận".

 

Các mặt hàng liên quan tới chè đậu đỏ trên các app mua hàng online đều báo "hết hàng" khiến dân mạng chao đảo kêu trời.

Dân mạng thi nhau đi mua chè đậu đỏ, trà sữa đậu đỏ, cùng những món có liên quan tới đậu đỏ để mong thoát ế thật nhanh trong năm nay. Các chị em bạn dì cũng thi nhau nhắc tên những người bạn thân thiết trong các bài viết về đậu đỏ không ngoài mục đích mong họ có đôi có cặp sau tháng Ngâu này.

Dù vậy, nhiều người vẫn than thở năm ngoái chắc ăn ít nên không linh nghiệm, năm nay ăn cả nồi mới được; năm ngoái ăn cả vại chè mà không ăn thua,...

Nhiều bạn trẻ động viên nhau khi đậu đỏ cháy hàng, ăn tạm đậu đen được không?

Không cần biết chè đậu đỏ có thực sự hiệu nghiệm giúp các FA thoát ế hay không, thế nhưng trước hết trào lưu của giới trẻ cũng giúp các cửa hàng chè tăng thêm thu nhập trong tháng Vu lan này.

(theo infonet)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chè đậu đỏ cháy hàng ngày thất tịch tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Loài rồng dưới lăng kính khoa học

Nhiều người tin rằng, rồng là sinh vật chỉ có trong truyền thuyết hoặc chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học giả tưởng. Thế nhưng trong lịch sử nhân loại, không ít người đã dành cả đời mình để tìm hiểu và khám phá, mong chứng minh được sự hiện diện có thật của loài sinh vật huyền bí này. Về phần mình, một số nhà khoa học quả quyết, hoàn toàn có thể tạo ra rồng với một công thức đặc biệt và vô cùng thú vị.