Hòa trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim chào mừng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đây là hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Qua các tác phẩm Điện ảnh Cách mạng tiêu biểu, Chương trình góp phần tái hiện chân thực và sinh động những chặng đường đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Lịch chiếu phim được sắp xếp đa dạng, kết nối các thế hệ khán giả. Cụ thể, 9h00 sáng 14/1, chương trình khai mạc với bộ phim kinh điển "Đến hẹn lại lên" (1974) của đạo diễn Trần Vũ, tác phẩm từng giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III.
Tối 19h30 ngày 15/1 chiếu Sao tháng Tám (1976), đạo diễn Trần Đắc, đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV.
Tối 19h30 ngày 16/1, khán giả thưởng thức Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972) của Nghệ sỹ Nhân dân Hải Ninh. Phim đạt giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô và Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (cho Trà Giang) tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcơva lần thứ VIII - 1973.
Ngày 17/1 có hai suất chiếu. 10h00 sáng: Chiếu chùm phim hoạt hình: Đáng đời thằng cáo, Con sáo biết nói, Giai điệu, Sáng, Xe đạp, Sự tích cái nhà sàn.
20h00 chiếu phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (HKFilm sản xuất năm 2025, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim đạt giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV).

Theo ban tổ chức, vé xem phim được phát miễn phí theo từng buổi chiếu, tạo điều kiện để đông đảo công chúng Thủ đô tiếp cận, thưởng thức và cùng lan tỏa những giá trị bền vững của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong không khí hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thông qua hoạt động, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của điện ảnh trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; tạo động lực tinh thần để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.











