Choáng: Bể bơi công cộng chứa tới 75 lít nước tiểu?

Nguyễn Như Quỳnh
Trong bể bơi công cộng có nước tiểu nhưng bạn có biết sự thực là bao nhiêu? Các nhà khoa học Canada đã nắm trong tay đáp án và con số hẳn sẽ khiến bạn giật mình.

Theo Reuters, các nhà khoa học từ ĐH Alberta đã tiến hành thử nghiệm phương pháp đo số lượng nước tiểu thông qua việc lấy hơn 250 mẫu nước tại 31 bể bơi công cộng và bồn tắm nước nóng tại 2 thành phố ở Canada.

Kết quả cho thấy, một bể bơi dung tích 830.000 lít nước, tương đương 1/3 so với hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic (50 x 25 m) chứa tới 75 lít nước tiểu. Loại bể bơi cỡ nhỏ hơn, chừng 400 mét khối, chứa khoảng 30 lít nước tiểu.

Đây là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Environmental Science and Technology Letters.

Các nhà nghiên cứu tiến hành đo chất acesulfame-K(ACE), chất tạo ngọt có thể thải ra ngoài dễ dàng thông qua nước tiểu và nhận thấy nồng độ ACE trong hồ bơi và bồn tắm công cộng lớn hơn gấp 570 lần so với nước máy thông thường. 

Sau đó, giới nghiên cứu đã sử dụng nồng độ ACE trong hai hồ bơi hơn 3 tuần để ước tính mức độ của nước tiểu. 

Mặc dù nước tiểu là vô trùng nhưng sự hiện diện của nó là mối quan tâm của cả cộng đồng bởi vì nước tiểu có thể kết hợp với hóa chất trong hồ bơi tạo thành hỗn hợp gây hại sức khỏe người bơi.

Theo các chuyên gia, kết quả này như một lời nhắn nhủ với mỗi người hãy ý thức hơn trong việc thực hành quy tắc vệ sinh khi bơi, và cần thiết phải giám sát chất lượng nước. 

Đăng Kiên (dịch)

Theo Reuters

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Choáng: Bể bơi công cộng chứa tới 75 lít nước tiểu? tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.