Chứng kiến màn "leo núi ngoạn mục" của nam sinh Nghệ An

NGỌC HÀ
Trả lời đúng 9/12 câu hỏi phần "khởi động", trả lời đúng ô chữ bí mật, dẫn đầu đoàn đua phần thi "Tăng Tốc" và giành trọn điểm ở phần Về đích, nam sinh Nghệ An xứng đáng giành vòng nguyệt quế

Vòng thi tuần 2, tháng 2, quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 đã được phát sóng ngày 21/10. Tham dự vòng thi này là 4 thí sinh: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Mai Nữ Song Ngân (THPT Hùng Vương, Bình Thuận), Nguyễn Hằng Thu (THPT Lương Phú, Thái Nguyên) và Vũ Đình Minh (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM).

4 thí sinh dự  vòng thi tuần 2, tháng 2, quý I cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019

Nổi bật là cậu bạn Thế Trung với những màn thi xuất sắc. Mở đầu ấn tượng với 9/12 câu trả lời đúng, giành 90 điểm dẫn đầu đoàn leo núi.

 

10X Nghệ An trả lời đúng 9/12 câu hỏi Khởi động Sau màn Khởi động khá ấn tượng, Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 90 điểm

Bước sang phần thi "Vượt chướng ngại vật", Thế Trung trả lời đúng ô chữ bí ẩn, ghi được 40 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Lúc này, Hằng Thu có 80 điểm, Đình Minh 60 điểm, Song Ngân 50 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Trung vẫn giữ nguyên phong độ khi dẫn đầu với điểm số là 230. Còn Song Ngân, Đình Minh có 160 điểm, Hằng Thu 130 điểm.

Ở phần thi cuối cùng, Thế Trung có tổng điểm là 245 điểm. Nam sinh chỉ hơn bạn cùng thi với mình là Song Ngân 5 điểm. Thí sinh này đã mạnh dạn chọn gói 60 điểm để về đích. Và với sự bình tĩnh, tự tin của mình, nam sinh Nghệ An đã trả lời đúng cả 3 câu hỏi và giành trọn vẹn 60 điểm.

Giương cao chiếc cup vô địch, tự hào tài năng của chàng trai xứ Nghệ, Trần Thế Trung - THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Như vậy, Thế Trung đã về đích với 305 điểm, giành vòng nguyệt quế. Song Ngân giành 240 điểm, giữ số điểm Nhì tuần cao nhất. Hằng Thu và Đình Minh giành giải ba tuần với số điểm 150.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chứng kiến màn "leo núi ngoạn mục" của nam sinh Nghệ An tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này