Hàng triệu năm trước, thủy tổ của loài người được sinh ra trên Trái Đất và bắt đầu cạnh tranh với các loài động vật có vú khác cùng thời kỳ để giành vị trí “bá chủ”. Sau hàng triệu năm tiến hóa và phát triển, nhờ trí tuệ và sự chăm chỉ, tổ tiên chúng ta đã trở thành chủ nhân mới của Trái Đất và thiết lập một nền văn minh huy hoàng của loài người.
Nhưng hiện nay, con người đã tự phá vỡ cân bằng sinh thái của Trái Đất, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai kéo theo nhiều loài trên Trái Đất bị tuyệt chủng nhanh chóng.
Các nhà khoa học dự đoán, nếu tình hình vẫn tiếp tục tiếp diễn, chưa đầy một thế kỷ nữa, cuộc tuyệt chủng hàng loạt thứ 6 sẽ chính thức bắt đầu, con người rồi sẽ chịu chung số phận với những loài khủng long. Vậy, Trái đất sẽ như thế nào sau khi loài người biến mất?
- Các thiết bị máy móc không có người sử dụng sẽ bắt đầu nổ, hệ thống điện bị sập hoàn toàn, tất cả chìm trong bóng tối và lửa.
- Sau một tháng thì các loài động vật hoang dã sẽ bắt đầu xâm chiếm thành phố và biến thành nơi ở mới của chúng. Sự gia tăng số lượng loại động vật này đồng nghĩa với các loại vật nuôi sẽ biến mất, do đó số lượng về các chủng loài sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, một số loài có thể mạnh lên và chiếm ưu thế về tốc độ sinh trưởng.
- 50 năm sau thì một số thành phố sẽ biến thành sa mạc.
- Các công trình kiến trúc có kết cấu bằng kim loại sẽ bị phá huỷ sau 300 năm bởi sự ăn mòn.
- Để loại bỏ được các chất độc hại, mọi sự ô nhiễm , các loại rác thải... do con người để lại, thì thảm thực vật phải làm việc trong 35.000 năm.
- Mất 65.000 năm để giảm lượng CO2 xuống tới giai đoạn nguyên thuỷ mà con người chưa xuất hiện.
(st)