Cô bé cứu hỏa tóc tém đáng yêu

Mọt phim
Bộ phim hoạt hình “Cô bé cứu hỏa” (tên tiếng Anh: Fireheart) của điện ảnh Mỹ, đưa khán giả khám phá những câu chuyện hấp hẫn, ly kỳ về một biệt đội cứu hỏa dũng cảm.
Bộ phim hoạt hình hài hước và giàu giá trị nhân văn về nghề cứu hỏa

 

Đây là một bộ phim hài hước, tình cảm kết hợp cùng những pha hành động nghẹt thở, được đầu tư chỉn chu, chất lượng từ hình ảnh đến âm nhạc, cộng hưởng cùng những thông điệp ý nghĩa, đem lại trải nghiệm thú vị cho các em nhỏ và cả gia đình trong mùa hè này.

 

Phim nói về Georgia Nolan - một cô bé thông minh, nhiệt huyết, có ước mơ trở thành người lính cứu hỏa như cha mình. Tuy nhiên, năm 1932 tại New York (Mỹ), phụ nữ không được phép làm công việc này. Đồng thời, sau một biến cố lớn, cha của Georgia cũng từ bỏ công việc cứu hỏa để trở thành thợ may và một mực can ngăn con gái theo đuổi ước mơ.

 

Georgia nảy ra ý định cải trang thành Joe - chàng trai vụng về gia nhập đội cứu hỏa do chính cha mình bất đắc dĩ thành lập theo yêu cầu của thị trưởng thành phố. Vừa phải bảo vệ danh tính thật, vừa phải dấn thân vào phi vụ mạo hiểm - giải cứu những người lính cứu hỏa của thành phố đã lần lượt biến mất trong ngọn lửa bí ẩn thiêu rụi Nhà hát Broadway, liệu Georgia có dũng cảm vượt qua tất cả và thành công?

 

Phim có nhiều tình tiết vui nhộn, hài hước dành cho trẻ nhỏ, đồng thời, có nhiều giây phút rất đáng suy ngẫm với người lớn khi lột tả tâm tư của các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con cái: Nên mạo hiểm để con theo đuổi đam mê hay giữ con theo hướng đi an toàn.

“Cô bé cứu hỏa” do Laurent Zeitoun và Theodore Ty đạo diễn. Trong đó, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất người Pháp Laurent Zeitoun đã nổi tiếng với những tác phẩm như “The Intouchables”, “Heartbreaker”, “The Death of Stalin”… Đồng đạo diễn Theodore Ty cũng nổi danh không kém khi đứng sau những bộ phim đình đám như “Mulan”, “The Lion King”, “Lilo and Stitch”, “Dragon 2”, “Rise of the Guardians” và “Kung Fu Panda”…

 

Chia sẻ về cảm hứng thực hiện bộ phim “Cô bé cứu hỏa”, đạo diễn Laurent Zeitoun cho biết: “Vào một ngày năm 2014 ở New York, tôi tình cờ chứng kiến công việc của những người lính cứu hỏa ở cự ly gần và rất bất ngờ nhìn thấy một nữ lính cứu hỏa trong đám cháy. Từ đó, tôi nung nấu xây dựng bộ phim với nhân vật chính là nữ lính cứu hỏa”.

Chủ đề thú vị, âm nhạc bắt tai, màu sắc tươi sáng, nổi bật được thực hiện bởi đội ngũ tài năng, uy tín trong lĩnh vực phim điện ảnh và hoạt hình thế giới, “Cô bé cứu hỏa” mang đầy đủ yếu tố để chinh phục các thế hệ từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Trước ngày khởi chiếu chính thức 12/5, “Cô bé cứu hỏa” có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 6 và 7/5 tại nhiều hệ thống rạp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bé cứu hỏa tóc tém đáng yêu tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác