Vốn hướng cho con cái theo công việc nhà nước nên gia đình Anh Thu không muốn cô nàng kinh doanh. Tuy nhiên, ngay từ khi còn học Đại học, cô nàng đã có đam mê với phụ kiện thời trang và muốn thử sức. Một phần đây là lĩnh vực mà Thu am hiểu, phần nhiều thì vốn kinh doanh của mặt hàng này khá ít.

Thu chọn khu nhà ở tập thể làm địa địa kinh doanh thử sức và vay bố mẹ vỏn vẹn 10 triệu đồng. Có lẽ với số tiền này Thu cũng không dám mong một vị trí mặt bằng rộng lớn ngay mặt đường. Cô nàng cho biết, khu tập thể cũ cô chọn thuê nằm trên đường Láng Hạ, không gian yên tĩnh và rộng rãi, thuận lợi cho khách hàng để xe hoặc check - in. Đây là một điểm cộng rất lớn của việc thuê chung cư. Tuy nhiên khi khách đến xem hàng gây ồn ào đôi lúc khiến hàng xóm quanh khu tập thể cũng có chịu.

Shop phụ kiện thời trang của Anh Thu vừa là nơi kinh doanh nhưng cũng vừa là nhà nên cô nàng thoải mái trong việc sắp xếp thời gian. Đôi khi cô nàng cũng hơi áp lực với việc phải ở một mình nên gần đây có thuê thêm nhân viên để có thời gian xả stress cùng bạn bè.
Anh Thu cho biết, vì còn trẻ nên hãy dám nghĩ dám làm. Công việc kinh doanh đòi hỏi rất nhiều kĩ năng như giao tiếp, bán hàng và cả marketing cho sản phẩm của mình. Cô đặt ra phương châm là coi khách hàng như người thân của mình để thoải mái và tận tâm tư vấn.

Đến nay, công việc kinh doanh của Thu đã dần đi vào ổn định. Với thu nhập 25 triệu đồng/tháng, Thu dành một khoản để chi tiêu, còn lại tiết kiệm để thực hiện các mục tiêu khác trong tương lai.