Cô giáo Anh tặng học sinh bánh quy trang trí công thức toán

Mặt trên của những chiếc bánh quy là phương trình toán học như hàm lượng giác hypebol do cô Ella (Anh) viết.

Ella Dickson, 40 tuổi, là giáo viên toán tại trường Beaumont (St Albans, Hertfordshire, Anh). Cô dạy lớp toán cuối cấp trung học phổ thông trong hai năm và sẽ ngừng dạy lớp từ năm sau. Ella muốn dành món quà ấn tượng để chia tay học sinh.

Học theo một số giáo viên khác nướng bánh tặng học trò, cô Ella dành thêm thời gian trang trí bánh nhằm tạo dấu ấn riêng. Mặt trên của những chiếc bánh quy là phương trình toán học như hàm lượng giác hypebol.

"Học sinh lớp toán cuối cấp là những học trò đáng mến, vì vậy tôi muốn làm một điều đặc biệt để các em luôn nhớ về buổi học cuối cùng", cô giáo giải thích.

Những chiếc bánh quy do cô Ella (Anh) trang trí có hình công thức toán ở mặt trên. Ảnh: Ella Dickson

Ngày 9/5, trên Twitter, cô giáo đăng ảnh những chiếc bánh bích quy có một không hai kèm chú thích: "Tôi dành cả chiều để trang trí những chiếc bánh này như một món quà dành tặng lớp toán cuối cấp vào ngày mai".

Bài đăng thu hút sự ủng hộ của cộng đồng với gần 600 lượt thích. Nhiều người cho rằng chiếc bánh quá ấn tượng, không nỡ ăn. "Các em có thể không nhớ những công thức toán, nhưng họ chắc chắn sẽ nhớ bạn", một người bình luận.

Học sinh lớp toán cũng yêu thích món quà của cô giáo. Trước khi thưởng thức, các bạn học sinh đem phương trình trên mặt bánh ra giải nhưng không làm được.

Trước đó, cô Ella từng sáng tạo những chiếc bánh quy trang trí hình GCSE, A level (các chứng chỉ giáo dục phổ thông tại Anh). Nhưng đây là lần đầu tiên cô thử viết những phương trình toán học lên bánh quy.

Học sinh lớp toán tặng lại cô Ella chiếc cốc có tên của cô, được trang trí bằng các phương trình toán. Ảnh: Ella Dickson

Đáp lại tình cảm của cô Ella, các bạn học sinh lớp toán dành tặng giáo viên một món quà mang đậm dấu ấn giữa cô và trò. Đó là chiếc cốc được trang trí bằng phương trình toán học yêu thích của cô Ella và những phương trình cả lớp cùng nhau nghiên cứu tìm lời giải.

"Các em tự thiết kế, thêm tên tôi lên chiếc cốc để không ai có thể cầm nhầm", cô Ella xúc động nói. Hành động của học sinh đã truyền cảm hứng cho giáo viên dạy toán tiếp tục thực hiện những món quà mới lạ trong năm học tới.

Theo Vnexpress

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô giáo Anh tặng học sinh bánh quy trang trí công thức toán tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.