Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ

Minh Hồng
Chúng mình vẫn tin rằng cá sấu không thể đi bộ dưới nước hay thức ăn của nhím là táo. Nhưng cuộc sống là một cứ lừa mà, đây lại không phải là sự thật.

Thế giới tự nhiên vẫn luôn tồn tại muôn vàn những điều thú vị mà con người không thể khám phá hết. Thậm chí ngay cả những sự thật chúng mình vẫn tưởng là "sự thật" lại không hề chính xác.

Cùng điểm qua những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ bấy lâu nay nhé!

1. Cá sấu không thể đi bộ dưới nước

Thực tế là ngược lại, ngoài bơi lội, cá sấu còn có thể đi bộ. 

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ - Ảnh 1

Tại một số trang trại nuôi cá sấu, người ta đã phát hiện ra rằng cá sấu có thói quen đi bộ dưới nước bằng hai chân sau. Chỉ vì chúng thường sống ở vùng nước nông nên không đủ độ sâu để thường xuyên đi bộ.

2. Thức ăn của nhím là táo 

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ - Ảnh 3

Không như lời đồn, táo không nằm trong danh sách yêu thích của nhím. Chúng thích và có thể ăn bất kỳ loại côn trùng nào như: sâu bọ, ốc, giun, sên, các loài côn trùng khác… Ngoài ra là thịt bò, chuột, chim và trứng cũng nằm trong danh sách tiêu thụ của loài ăn tạp này. 

Dù sở hữu thân hình nhỏ bé, nhưng những chú nhím có sức ăn "không phải dạng vừa đâu".

3. Cách rót nước đóng hộp

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ - Ảnh 5

Để rót nước đúng cách, bạn hãy quay phần miệng của hộp lên trên và đổ vào cốc. Lúc này áp suất khí quyển sẽ được cân bằng, nước sẽ chảy ra một cách trơn tru nhờ sự tác dụng của trọng lực.

4. Bướu của lạc đà dùng để lữu trữ nước

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ - Ảnh 4

Nếu tin rằng bướu lạc đà chứa nước giúp nó thích nghi với môi trường sa mạc nóng bỏng thì bạn đã lầm. Bướu của lạc đà không chứa nước mà chứa chất béo, bướu có chức năng cung cấp đủ năng lượng cho lạc đà có thể kéo dài sự sống thêm 3 tuần nếu không có thức ăn.

Còn vì sao chúng có thể sống sót 7 ngày mà không cần đến nước ư? Là nhờ nhờ vào hình dạng các tế bào máu của chúng. 

5. Cà rốt mini là sản phẩm tự nhiên

Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ - Ảnh 2

Cà rốt tí hon thực tế là sản phẩm của con người và đã được phát minh vào thập niên 1980 bởi một nông dân vùng California - Mike Yurosek. Trong một năm nọ, Mike không thể bán cà rốt của mình vì loại cà rốt của ông có kích cỡ và hình dạng không đủ hấp dẫn để trưng bày trong cửa hàng.

Vì vậy ông đã quyết định sử dụng máy cắt đậu công nghiệp và định hình chúng thành hình dạng cực kỳ bắt mắt để thu hút nhiều người mua.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có thể bạn chưa biết nhưng đây là những lời đồn sai sự thật mà chúng ta vẫn tin sái cổ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.