Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang

Hà Chi
Idol gen 3 nhà SM đã thu hút được nhiều sự chú ý khi “dấn thân” vào sự nghiệp diễn xuất.

Kim Hwan Dong (EXO D.O.) - phim Be Positive

Be Positive là bộ phim ngắn nói về Kim Hwan Dong - cậu sinh viên năm cuối ngành điện ảnh. Mặc dù có tài năng nhưng Kim Hwan Dong lại gặp khó khăn về mặt tài chính, chính vì vậy cậu không thể đóng máy bộ phim tốt nghiệp của mình. Cực chẳng đã, Hwan Dong đành phải nhờ đến người yêu cũ của mình là Bang Hye Jung (Chae Seo Jin), một nữ minh tinh đỏng đảnh, và nhờ cô đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim tốt nghiệp của mình. Nhờ vậy mà cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau một lần nữa.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 1

 

Mặc dù chỉ có 6 tập, nhưng bộ phim lấy lòng khán giả khi phác thảo chuẩn xác cuộc sống của những sinh viên đại học. Bên cạnh đó, diễn xuất của D.O cũng đã được khen ngợi rất nhiều. Nam ca sĩ luôn cố gắng chọn những vai diễn có tính cách khác biệt để làm mới hình ảnh của mình.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 2

 

Lee Si Kyung (EXO Kai) - phim Andante 

Rất ngầu trên sân khấu, những tưởng Kai sẽ chỉ nhận những vai diễn lạnh lùng như tổng giám đốc hay thiên tài,... nhưng anh đã nhận diễn vai một cậu học sinh mê game. Lee Si Kyung là một nam sinh cấp 3 vừa học kém lại nghiện game. Cuộc sống của “game thủ” đã thay đổi khi gia đình cậu phải chuyển về vùng quê hẻo lánh, nơi không có wifi mà chỉ có những con người kì lạ. Lee Si Kyung đã học cách hòa nhập với lối sống dân dã ở nơi đây, học cách trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân và học cách yêu thương mọi người. 

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 3

 

Andante đã phản ánh được thực trạng của thanh niên hiện nay, bộ phim còn lồng ghép rất nhiều vấn đề học đường gây nhức nhối. Đây là một bộ phim không thể bỏ lỡ dành cho lứa tuổi mới lớn.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 4

 

Yoon Sorim (Red Velvet Joy) - phim The Liar And His Lover 

Yoon Sorim là vai diễn đầu tay của Joy. Bộ phim được chuyển thể từ bộ manga Kanojo wa Uso o Aishisugiteru của tác giả Kotomi Aoki. Nhân vật của Joy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô sống với bà và phụ giúp bà kinh doanh tiệm hoa quả nhỏ. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, Yoon Sorim còn có giọng hát vô cùng ngọt ngào, lay động lòng người.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 5

 

May mắn thay, Yoon Sorim đã gặp được nhạc sĩ thiên tài Kang Han Gyul (Lee Hyun Woo). Cứ như vậy, mảnh tình thơ mộng giữa hai người và những câu chuyện ấm áp về tình bạn, tình gia đình, tình người trong cuộc sống đã được kể lại bằng những bài hát, những câu thoại rất đáng yêu.  

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 6

 

Vốn có giọng hát trong trẻo, Joy được nhận xét là rất phù hợp với vai diễn này. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn chưa được đánh giá cao, cùng với việc cặp đôi chính vẫn chưa tạo ra được tương tác với nhau nên bộ phim có rating vô cùng “lẹt đẹt”.

Oh Harim (Red Velvet Yeri) - phim Blue Birthday

Blue Birthday là một web drama có yếu tố huyền ảo thuộc series web drama Playlist của Naver TV. Em út của Red Velvet đã vào vai Oh Harim tinh nghịch. Cô có mối tình đầu là cậu bạn Ji Seo Joon (Yang Hong Seok), tuy nhiên có một sự cố xảy ra vào sinh nhật thứ 18 của Oh Harim, khiến cô không thể gặp lại bạn trai của mình nữa. 10 năm sau, Oh Harim đã có cơ hội trở về quá khứ để thay đổi những gì xảy ra. Những câu chuyện cũng vì thế mà bị tác động theo.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 7

 

Là “út ít” nhưng Yeri lại được khen về diễn xuất nhất trong nhóm. Blue Birthday đã đi gần hết chặng đường nhưng khán giả vẫn bất ngờ về khả năng diễn xuất của Yeri. Cô đã thành công mang lại một Oh Harim đầy màu sắc đến cho bộ phim này.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 8

 

 Han Daekang (NCT Jaemin) - phim How To Hate You

How To Hate You cũng là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh, được sản xuất bởi đài jTBC vào năm 2019. NCT Jaemin đã nhận vai Han Dae Kang - một cậu sinh viên ngành thiết kế, có tính cách “ngoài lạnh trong nóng”. Cậu tình cờ gặp được Oh Miri (Kim Ji In), một nữ sinh cùng ngành, và vướng vào bản hợp đồng “bạn trai giả” của Oh Miri. Từ đó, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 9

 

Đây không phải kịch bản có nhiều đột phá nhưng lại có nhiều tình tiết dễ thương khiến khán giả thích thú. Lời thoại thực tế, gần gũi cùng dàn diễn viên đẹp lung linh đã thu hút một lượng người xem không nhỏ. How To Hate You cũng mang đến một thông điệp đầy ý nghĩa thức tỉnh dành cho các khán giả trẻ trong bối cảnh người người tin vào những giá trị hư ảo, đặt lên xã hội những tiêu chuẩn về cái đẹp quá đỗi phù phiếm, viển vông. 

Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang - Ảnh 10

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dàn idol nhà SM khi đóng phim học đường: D.O được khen hết lời, Joy chưa gây được tiếng vang tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác