Dạy cách nấu ăn khi ở một mình nhưng lời khuyên sau đó của chàng trai khiến ai cũng "ngã ngửa"

Hồng Ngọc
Bữa ăn của chàng trai này trông cũng rất ra gì và này nọ, nhưng câu chốt cuối cùng là bước đi cư dân mạng chưa tính đến.

Với các đấng nam nhi, chuyện nấu ăn quả thật không phải đơn giản. Trừ một số ít những người có tài năng thiên bẩm về bếp núc hoặc yêu thích công việc này thì hầu như họ đều rất ngại nấu ăn. Phần vì không biết nấu, phần vì lười biếng.

Và với những cậu bạn sống tự lập một mình thì vấn đề này càng khó khăn hơn. Điển hình như cậu bạn dưới đây đã chia sẻ lại quá trình nấu cơm của mình, trông chẳng khác nào một clip dạy nấu ăn chuyên nghiệp. Thế nhưng, lời khuyên cuối cùng của cậu bạn lại vô cùng "sốc" nhé!

Dạy cách nấu ăn khi ở một mình nhưng lời khuyên sau đó của chàng trai khiến ai cũng
Cậu bạn đã chia sẻ cách nấu cơm khi ở nhà một mình.

Quan sát kỹ đoạn clip có thể thấy bữa ăn của cậu bạn gồm những món ăn đơn giản: xúc xích, đậu đũa, khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu, lạp xưởng. Để cho ra đời một bữa cơm hấp dẫn như này, thậm chí cậu còn phải nhờ đến sự trợ giúp của chị Google để biết cách nhặt đậu đũa. Cũng may là kết quả thành công mỹ mãn.

Tưởng rằng, cậu bạn sắp "debut" dạy nấu ăn đến nơi rồi, vậy mà cuối cùng lại đưa ra lời khuyên rất "sốc": "Lời khuyên cho các ông là ở một mình thì ra ngoài ăn cho nhanh, chứ chật vật nấu xong một bữa cũng hết ngày, lại còn phải dọn".

Dạy cách nấu ăn khi ở một mình nhưng lời khuyên sau đó của chàng trai khiến ai cũng
Tuy nhiên, đến cuối sau khi nấu ăn xong cậu đưa ra lời khuyên cho mọi người nên ra ngoài ăn.

Nghe đến đây, dân mạng chỉ biết nhìn nhau cười. Thôi thì, thỉnh thoảng tự nấu một bữa ăn ở nhà thế này cũng thú vị đấy chứ!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.