Derby thành Manchester: MU đón tin vui, MC nhận lo lắng

Việt Nguyễn
Càng đến gần ngày thi đấu, tình hình lực lượng của 2 CLB trong trận derby càng có những diễn biến trái chiều. MU có một chút lợi thế hơn so với đội chủ nhà.

Mới đây, trang chủ của MU đã khẳng định rằng tiền vệ Scott McTominay đã có thể tập luyện cùng đồng đội tại đội một sau khi phải ngồi ngoài ở 2 trận đấu gặp Atletico Madrid và Watford vì chấn thương. Trước đó, màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 39 trong chiến thắng 4-2 của MU trước Lees United là vô cùng ấn tượng.

HLV Ralf Rangnick cũng bày tỏ hy vọng McTominay hồi phục kịp thời để có mặt trong trận derby vô cùng quan trọng này. Nếu như đạt 100% thể lực, tiền vệ người Scotland sẽ được ra sân trong đội hình xuất phát. Còn nhớ vào năm 2020, chính McTominay là chủ nhân của một siêu phẩm sút bóng từ xa vào luới MC ngay tại SVĐ Old Trafford.

Cùng với đó, Harry Maguire, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Luke Shaw khả năng cao sẽ có mặt trên sân ngay từ đầu. Ở trận dấu với Watford, Maguire không ra sân và Sancho, Rashford hay Shaw chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị sau phút 60.

Một diễn biến đáng chú nhất là việc Cristiano Ronaldo vẫn được tin tưởng lĩnh xướng hàng công của Quỷ Đỏ. Tờ The Sun đưa tin, bất chấp phong độ đi xuống cua Ronaldo thời gian qua, HLV Ralf Rangnick vẫn tin tiền đạo người Bồ sẽ tạo năng lượng và có lại phong độ cao nhất sau 1 tuần nghỉ ngơi. Tính ra, trong 10 trận gần nhất mà Ronaldo có mặt, anh chỉ ghi 1 bàn và đó là bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh.

Ở phía bên kia chiến tuyến, nỗi lo lớn nhất của HLV Pep Guardiola chính là vị trí trung vệ Ruben Dias. Trong trận đấu giữa MC và Peterborough United ở vòng 5 cup FA mới đây, cả Dias và Nathan Ake đều bị rút ra ngoài ngay sau hiệp đấu đầu tiên.

Ruben Diaz không thể thi đấu nốt hiệp 2 vì gặp vấn đề ở cẳng chân.

Chia sẻ sau chiến thắng, Guardiola giải thích việc Dias không thể thi đấu tiếp vì "anh ấy cảm thấy không ổn ở phần cẳng chân". Trung vệ 24 tuổi đang được các bác sĩ cùng đội ngũ huấn luyện chăm sóc và kiểm tra để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Từ đầu mùa giải năm nay, chỉ có 3 trận tại Ngoại hạng Anh mà Ruben Dias không đá chính. Nếu như không góp mặt trong trận derby cuối tuần này, sẽ là thiệt thòi rất lớn dành cho cá nhân anh và tập thể Man City.

Trong trường hợp điều này xảy ra, bộ đội trung vệ tốt nhất của MC có lẽ là Aymeric Laporte và John Stones. Họ thi đấu trọn vẹn hiệp 2 tại vòng 5 FA Cup và nhận được lời khen từ người thầy của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Derby thành Manchester: MU đón tin vui, MC nhận lo lắng tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác