Đi giày không đi tất thà đi chân đất còn hơn!

Cuối cùng, các nhà khoa học đã chứng minh được việc đi giày nhưng không đi tất là phản khoa học.

Size?, nhà bán lẻ sneakers quy mô nhất nhì châu Âu đã thực hiện thí nghiệm để chứng minh: Đi giày mà không đi tất sẽ khiến chân thối hơn, mầm bệnh phát triển mạnh hơn tới 3 lần. Không phải nói chơi, đó là sự thật.

Bằng cách thử nghiệm về vi khuẩn và độ tiệt trùng (swab test) với đế giày, thân giày và lót giày ở nhiều môi trường khác nhau. Các nhà khoa học đã lấy mẫu vật rồi đặt lên kính hiển vi cho chúng tự do phát triển để ta thấy được, đi giày không tất kinh khủng như thế nào.

Trong quá khứ, Nike và nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp sneakers đã đưa ra nhiều sản phẩm chống mùi, chống khuẩn và chống nước. Thế nhưng đó chỉ là quảng cáo, gần như chẳng có chất liệu nào vĩnh viễn chống chịu được mồ hôi chân và sự lười biếng.

Cùng đến với kết quả nghiên cứu nào:

Giày vải - canvas sneakers

Đi Converse có tất

Đi Converse không tất

Với giày vải, các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm với một đôi Converse và theo dõi lượng vi khuẩn phát triển trên thân giày (upper), lót giày (insole) và đế (sole). Cứ nhìn lượng vi khuẩn trong đĩa petri dưới đây là biết: Đi Converse mà không đi tất, vi khuẩn và mùi hôi tăng gấp 3 lần bình thường.

Giày đen trông sạch sẽ về mặt thị giác nhưng hôi và bẩn hơn giày trắng nhiều

Air Force 1, một trong những mẫu sneakers huyền thoại của Nike

Có lẽ, đôi giày đen xì là lựa chọn hàng đầu của những chàng trai/cô gái lười đánh giày. Đơn giản vì chúng trông rất sạch sẽ về mặt thị giác, bẩn thế nào đi nữa lau qua một cái là được. Tuy nhiên, chính vì lý do đó mà giày đen bẩn gấp bội giày trắng.


Thí nghiệm tiếp theo được thực hiện với 2 đôi Nike Air Force 1 huyền thoại: 1 đen, 1 trắng. Đôi trắng được đi tất, còn đôi đen chỉ có chân trần. Kết quả đây:

Nike Air Force 1 trắng, có đi tất

Nike Air Force 1 đen, không đi tất

Giày "đi cày" (beaters) có mùi dã man nhất, nguy hiểm hơn gấp bội nếu không đi tất

Theo từ điển giày (sneakers dictionary) , beaters là từ ngữ chỉ những đôi giày bạn mang thường xuyên, bất kể tình huống và điều kiện thời tiết, quan trọng nhất là không thấy "xót" nữa, phá kiểu gì cũng được.

Điều này khiến beaters biến thành địa bàn khu trú của vi khuẩn gây mùi. Sau một ngày dài (nhất là không đi tất), đôi giày của bạn sẽ mùi hơn nhiều so với giày tập gym. Tóm lại, beaters cần được vệ sinh thường xuyên, nếu đã cũ và mùi quá, bạn nên quăng nó đi và mua đôi mới.

Kết: Bất kể có là giày gì, mang quá lâu mà không giặt sẽ khiến nó bốc mùi. Việc đi tất sẽ làm quá trình này diễn ra chậm hơn trông thấy. Quan trọng nhất là tất cũng phải thay giặt thường xuyên. Hãy tôn trọng cái mũi của mình và mọi người.

Theo Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đi giày không đi tất thà đi chân đất còn hơn! tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Suri Cruise - Ngôi sao giản dị

Từng được gọi là “công chúa Hollywood” khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, cuộc sống của “công chúa” Suri Cruise (Mỹ) lại vô cùng giản dị.