Mới đây, lễ trao Giải thưởng điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
Dịch Dương Thiên Tỉ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) nhờ vai Lưu Xuân Hòa, một chàng trai mắc bại não, trong bộ phim Tôi nho nhỏ.
Sinh năm 2000, Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành diễn viên trẻ nhất giành cả hai danh hiệu Ảnh đế tại giải Kim Kê và Bách Hoa. Năm 2025, anh cũng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Kim Kê lần thứ 38 với chính vai diễn Lưu Xuân Hòa.
Lên sân khấu nhận giải, Dịch Dương Thiên Tỉ xúc động chia sẻ về hành trình theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên cho biết anh mong muốn gắn bó với nghề và duy trì tình yêu dành cho công việc này trong thời gian dài.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại năm 2020, anh từng nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Bách Hoa với bộ phim Em của thời niên thiếu. Đây cũng là bộ phim đầu tiên anh tham gia diễn xuất.
Từ năm 2018 đến 2026, sau khoảng 8 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở thành diễn viên chính của khoảng 12 bộ phim.
Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người làm việc trong ngành điện ảnh vì đã tin tưởng, ủng hộ anh. Anh cũng bày tỏ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống và tiếp tục gắn bó lâu dài với nghề diễn viên.
|
Kết quả chung cuộc Giải Bách Hoa lần thứ 38: Phim hay nhất: Na Tra: Ma đồng náo hải Phim xuất sắc: Kinh trập vô thanh Đạo diễn xuất sắc nhất: Đại Bằng trong Vải tiến Trường An Biên kịch xuất sắc nhất: Hứa Lục Dương, Trương Kha, Thân Áo trong Tiệm ảnh Nam Kinh Nam chính xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ trong Tôi nho nhỏ Nữ chính xuất sắc nhất: Vệ Thi Nhã trong Phá địa ngục Nam phụ xuất sắc nhất: Vương Kiêu trong Tiệm ảnh Nam Kinh Nữ phụ xuất sắc nhất: Tát Nhật Na trong Tìm búp bê Diễn viên mới xuất sắc nhất: Trần Lệ Quân trong Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc |









