Độc đáo chiếc máy sơn móng tay siêu tốc

Chiếc máy sơn móng tay độc đáo này kết nối với smartphone thông qua một ứng dụng, cho phép người dùng chọn hình mẫu, căn chỉnh và sau đó nhanh chóng in lên móng tay của mình.

Sau khi kết nối với smartphone, người dùng chỉ cần đặt ngón tay đúng vị trí. Ngay lập tức, phần móng tay của người dùng sẽ hiện trong ứng dụng thông qua một camera.

Tại giao diện người dùng của ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng lựa chọn các hình mẫu có sẵn bên trong ứng dụng. Sau đó căn chỉnh cho vừa vặn với móng tay của mình rồi sau đó bấm in.

Mẫu nail mới chỉ mất khoảng 20 giây để in xong lên móng tay người dùng.

Người dùng có thể dễ dàng xem thử trước khi sơn móng tay, dễ dàng chọn màu sắc, mẫu thiết kế… Thậm chí là người dùng còn có thể in những bức ảnh yêu thích của mình lên móng tay nếu muốn.

Chỉ mất chưa đầy 20 giây, một mẫu nail mới tinh tươm đúng ý đã được in hoàn chỉnh trên móng tay của người dùng. Bạn muốn sở hữu chiếc máy sơn móng tay siêu tốc này chứ?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo chiếc máy sơn móng tay siêu tốc tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.