Đọc vị thói quen nấu ăn của các cung hoàng đạo: Xử Nữ, Cự Giải là đầu bếp cừ khôi, Nhân Mã mê lê la quán xá

Minh Hồng
Thử tìm hiểu xem những điều về thói quen ăn uống dưới đây có đúng với cung hoàng đạo của bạn không nhé!

Ăn uống là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi người có cách thưởng thức ẩm thực riêng, bạn thì ăn chậm, bạn ăn nhanh, bạn thích tìm tòi làm các món ăn mới, bạn lại thích lê la quán xá cùng cạ cứng. Vậy còn với 12 chòm sao thì thế nào, thói quen nấu ăn của họ có gì khác biệt không nhỉ, chúng mình hãy thử tìm hiểu xem nhé!

Bạch Dương

Thói quen ăn uống của Bạch Dương khá đơn giản, các bạn ấy không chọn những món ăn cầu kỳ, tốn nhiều thời gian. Dù cung hoàng đạo này rất thích làm bếp với các dụng cụ đa dạng và muốn thử những cách nấu mới, nhưng phần lớn thời gian Bạch Dương chỉ chú trọng đến những công thức đơn giản. 

Những bạn thuộc cung Bạch Dương thường thích ăn cay nóng và là tín đồ của các loại thịt. Tuy nhiên, hãy ăn thêm cả rau củ nữa để có sự phát triển toàn diện nha.

Kim Ngưu

Kim Ngưu rất thích nấu nướng và thử các món mới. Ngoài ra, các bạn ấy còn thích đồ ngọt, bánh mì và các món nui, mỳ ý. 

Ăn kiêng là từ hầu như không có trong từ điển của những bạn thuộc cung hoàng đạo này, tuy nhiên, đừng nên buông thả bản thân trong việc ăn uống để tránh những vấn đề sức khỏe sau này nhé!

Thói quen ăn uống của các cung hoàng đạo như thế nào? - Ảnh 1

Song Tử

Song Tử không quá chú tâm đến việc ăn uống, nhưng cũng rất thích nấu ăn và thường nấu ăn rất khá. Song Tử không hề e ngại kết hợp những món ăn lại với nhau hay tìm tòi những công thức mới.

Các bạn thích có nhiều món ăn trong một bữa nên không sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Thói quen ăn nhiều bữa phụ trong ngày cũng là đặc điểm nổi bật của người thuộc cung này.

Cự Giải

Cự Giải nổi tiếng là những đầu bếp cừ khôi. Cự Giải không thích làm ra những món ăn với các nguyên liệu rẻ và chất lượng không tốt, các bạn có niềm yêu thích đặc biệt với các món ăn ngon, giàu dinh dưỡng.

Mặc dù thích nấu ăn cho mọi người, nhưng người thuộc cung Cự Giải lại không thích việc chia sẻ đồ ăn của mình. Cung hoàng đạo này có xu hướng ăn quá nhiều và thường ăn dựa trên cảm xúc của mình, bởi vì bản chất họ là những người nhạy cảm và hay căng thẳng.

Thói quen ăn uống của các cung hoàng đạo như thế nào? - Ảnh 2

Sư Tử

Sư Tử không thích nấu ăn và thường nấu ăn không giỏi, nhưng lại thích được ăn và thường tự chiêu đãi bản thân bằng những bữa ăn thịnh soạn. Dù vậy, nếu gia đình có dịp đặc biệt hoặc trong buổi tụ tập bạn bè, các bạn cũng trổ tài nấu nướng không phải dạng vừa.

Xử Nữ

Xử Nữ là những đầu bếp có tài, nhiều kỹ năng, biết cách hạn chế lãng phí thực phẩm bằng cách chế biến các món ăn mới từ những phần ăn dư thừa. 

Xử Nữ dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa do đường ruột yếu. Vì vậy, các bạn thích những món ăn lành tính, dễ tiêu, trong bữa ăn phải có nhiều rau củ và trái cây. Khả năng ăn kiêng của cung hoàng đạo này cũng rất đáng nể, bạn không bao giờ từ bỏ và sẵn sàng hy sinh việc thưởng thức những món ngon. 

Thói quen ăn uống của các cung hoàng đạo như thế nào? - Ảnh 3

Thiên Bình

Thiên Bình là cung hoàng đạo đam mê ẩm thực, thích nấu ăn và luôn muốn thử nghiệm những gia vị mới hay phương pháp chế biến mới lạ. Nhiều khi bạn còn đặt tâm huyết vào việc trang trí món ăn hơn để ý hương vị.

Thiên Yết

Thiên Yết khá thờ ơ với việc nấu nướng, nhưng những ai yêu thích nấu ăn thường nấu rất ngon và vô cùng tài năng. 

Thiên Yết ăn rất khỏe, vì thế khi đói, các bạn ấy sẽ ăn một khẩu phần lớn với hàm lượng calo cao. Ngược lại cũng có thể không ăn gì trong một khoảng thời gian dài mà không cảm thấy đói.

Nhiều người thuộc cung hoàng đạo này rất thích đồ cay và thường cho tương ớt hay các gia vị cay vào món ăn của mình.

Thói quen ăn uống của các cung hoàng đạo như thế nào? - Ảnh 4

Nhân Mã

Nhân Mã không thường xuyên nấu nướng vì đơn giản là thích lê la hàng quán hơn. Đặc biệt, người thuộc cung hoàng đạo này rất hào hứng với các món độc lạ, có một không hai. Tuy nhiên, điều này cũng khiến bạn dễ gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Ma Kết

Ma Kết là cung hoàng đạo yêu thích cách thưởng thức ẩm thực truyền thống, họ thích những món ăn nhà làm và ăn uống theo giờ giấc cụ thể. 

Đây là cung hoàng đạo rất kén chọn đồ ăn, và không hứng thú với các món cay nóng. Ma Kết rất thích cho nhiều muối vào bữa ăn của mình, vì thế hãy để ý hơn đến hàm lượng muối nạp vào cơ thể.

Thói quen ăn uống của các cung hoàng đạo như thế nào? - Ảnh 5

Bảo Bình

Bảo Bình không thích nấu nướng, nhưng một khi đã vào bếp, các bạn ấy cũng chẳng muốn tuân theo công thức có sẵn nào mà sẽ sáng tạo theo khẩu vị và bản năng của mình.

Nhiều người thuộc cung Bảo Bình thường lựa chọn ăn chay, vì bản chất thiện lương tự nhiên của họ. Cung hoàng đạo này không thích đồ ăn quá nhiều đạm và thường chọn những món ăn có hàm lượng calo thấp, nhiều trái cây và rau củ. 

Song Ngư

Song Ngư rất chú trọng thức ăn và dành nhiều thời gian để trang trí món ăn cũng như không gian thưởng thức. Những ai Song Ngư yêu quý, chắc chắn các bạn ấy sẽ nấu ăn cho đấy.

Ngoài ra, Song Ngư thích chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, không quá nhiều gia vị. Một số người thuộc cung Song Ngư rất kén ăn và có ác cảm với một số món ăn nhất định.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.