Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được "biệt phủ" cho ba mẹ

Minh Hồng
Ở tuổi 22, đội trưởng U23 Việt Nam Dụng Quang Nho đã tự xây cho ba mẹ ở quê một ngôi nhà hoành tráng, khang trang.

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, dàn cầu thủ trở thành ngôi sao trên mạng xã hội, tất tần tật "in-tư" của họ đều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Một trong những cái tên nổi bật trong lứa U23 Việt Nam chính là đội trưởng Dụng Quang Nho. 

Nam cầu thủ sinh năm 2000 ghi dấu ấn đậm nét bằng lối thi đấu lăn xả, có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên sân - điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được. Rắn rỏi trên sân cỏ là thế nhưng ngoài đời, Dụng Quang Nho lại vô cùng hài hước, anh thậm chí còn được dân mạng đặt biệt danh là cây hài mới nổi của tuyển U23 Việt Nam.

Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được
Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được
Dụng Quang Nho và đồng đội đã có giải đấu thành công tại U23 Đông Nam Á

Cách đây không lâu, Quang Nho khiến dân tình ngưỡng mộ xuýt xoa vì đã tự xây nhà tặng bố mẹ. Theo đó, đội trưởng U23 Việt Nam thông báo trở lại công việc bằng bức ảnh anh chụp trước một ngôi nhà đang thi công. Dù chính chủ không khẳng định nhà mình nhưng icon ngôi nhà ở caption của anh chàng đã ngầm xác nhận điều này.

Quan sát bức ảnh có thể thấy ngôi nhà của Dụng Quang Nho gồm 2 tầng khang trang, rộng rãi, một số bạn bè cầu thủ của anh chàng còn đùa vui đây là "biệt phủ", "lâu đài". 

Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được
Dụng Quang Nho "khoe khéo" ngôi nhà đang xây cho ba mẹ

Sau đó trên trang HAGL FC - R, hình ảnh căn nhà của Quang Nho đã được đăng tải kèm caption: "Tuổi 22, chàng trai ấy đã tự mình xây nhà cho ba mẹ ở quê nhà. Tuổi 22, chẳng cần đến hàng hiệu hay thứ đồ xa xỉ, bạn 'mang tiền về cho mẹ'. Bởi bạn hiểu không có tình yêu và sự động viên của ba mẹ, không có thành quả ngày hôm nay".

Ở phần bình luận, Dụng Quang Nho cũng xuất hiện và để lại bình luận: "Cảm ơn CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã quan tâm động viên". Điều này càng khẳng định căn biệt phủ này là của Dụng Quang Nho xây dựng cho ba mẹ.

Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được
Cận cảnh ngôi nhà của Quang Nho
Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Dụng Quang Nho cho biết theo tục lệ của người Chăm, chị gái lấy chồng thì anh rể về ở rể nên nhà mình đón thêm 1 thành viên và cả nhà 9 người ở chung trong 1 nhà khá nhỏ. Không những thế mỗi lần trời mưa, nước lại dâng lên làm ngập nhà, khiến cả gia đình khá vất vả.

Chính vì vậy, cầu thủ trẻ quyết tâm xây cho ba mẹ một căn nhà để gia đình không còn phải chịu cảnh nước ngập nữa. Ngoài những lo lắng cho gia đình, Dụng Quang Nho còn chạnh lòng bởi mỗi lần về quê thấy người ta xây nhà cao cửa rộng: "Sao mình có môi trường tốt hơn người ta mà không mình không cố gắng để 1 phần người ta?".

Đội trưởng U23 Việt Nam khiến dân tình ngưỡng mộ vì mới 22 tuổi đã xây được
Căn nhà nhỏ, cứ mưa là ngập nước của gia đình Quang Nho

Sự khó khăn của gia đình lại càng trở thành động lực để chàng cầu thủ cố gắng nhiều hơn: "Em không đi kể với người khác để người khác để họ thương hại mình. Em sẽ tự bản thân mình cố gắng, chỉ bản thân mình mới giúp được mình thôi. Em theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nên cũng có tiền lương nên sẽ cố gắng dành dụm để xây 1 căn nhà khang trang hơn. Có thể nó không được to lắm nhưng sẽ ok hơn khi có mưa lũ".

Nhờ nỗ lực không ngừng, Dụng Quang Nho đã thực hiện được mơ ước và lời hứa của mình, "xây nhà về cho mẹ" khi mới ở tuổi 22. Xin chúc mừng đội trưởng tuyển U23 Việt Nam nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.